Ronaldo bị đối xử bất công

Sau 3 năm thành công ở Turin với hai lần đăng quang Scudetto, ngôi sao người Bồ Đào Nha quay đã trở lại Old Trafford sau hơn một thập kỷ để viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở với Man United.

Tuy nhiên, bất chấp hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A trong thời gian ở Ý, Ronaldo vẫn nhận thấy mình được chọn làm nhân vật phản diện trong thời gian cuối cùng mà anh còn ở đây - một vai trò mà Evra nói là "nực cười" đối với tiền đạo này.

Cựu hậu vệ Juventus chia sẻ: “Cristiano cần tình yêu và sự tôn trọng. Thay vào đó, ở Juve, anh ấy đang trở thành vật tế thần. Những lời chỉ trích ở Ý thật lố bịch và hơi đạo đức giả. Tôi đã nói rõ rằng tình yêu đích thực duy nhất của Ronaldo chính là Man United.

Từng khoác chung màu áo, Evra rất hiểu Ronaldo. Ảnh: CGI.

Ronaldo ban đầu rời Man United để thực hiện ước mơ cả đời của mình là chơi cho Real Madrid. Sau khi giành mọi thành công với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh ấy mới có quyết định chuyển đến Juventus".

Evra từng làm việc với HLV Allegri trong quá khứ và ở mùa hè 2021, chiến lược gia người Ý đã quay lại với “Bà đầm già”. Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo sẽ không thoải mái vì hai thầy trò từng không thoải mái khi cộng tác với nhau trong quá khứ.

Trước đó, HLV Allegri từng nói Juventus sẽ từng bước giảm dần ảnh hưởng ngôi sao của Ronaldo và sẽ không thường xuyên sử dụng chân sút từng giành 5 Quả bóng vàng. Theo quan điểm của Evra, anh cho rằng dù vô tình hay cố ý thì phát ngôn này của Allegri cũng không nên nói công khai.

HLV Allegri có những lời nói thiếu tế nhị, làm động chạm đến lòng tự ái của Ronaldo. Ảnh: CGI.

Evra cho biết: "Lời nói của ông Allgeri cũng ảnh hưởng đến quyết định ra đi của Ronaldo. Ông ấy nói Ronaldo sẽ không ra sân ở mọi trận đấu. Chẳng có lý do gì để nói điều đó một cách công khai. Ông ấy chỉ cần giữ trong lòng, bởi Ronaldo sẽ bị ảnh hưởng bởi những phát biểu như thế”.

Ronaldo khoác áo "Bà đầm già" ba mùa và giành được kha khá danh hiệu cùng đội bóng thành Turi. Tuy nhiên, quãng thời gian của anh ở đây không hề yên ổn vì Juventus liên tục thất bại ở Champions League. Các tin đồn chia tay ngày càng rộ lên, rồi nó trở thành sự thật khi Juventus bị cắt chuỗi 9 năm liên tiếp vô địch Serie A ở mùa 2020-2021.

Gần đây, đồng đội cũ Leonardo Bonucci công khai nói rằng Juventus sai lầm coi Ronaldo như vị thánh và đánh mất lối chơi tập thể hiệu quả vốn có của Juventus. Giorgio Chiellini thì khẳng định Juventus khởi đầu mùa giải tồi tệ do Ronaldo không rời đi sớm hơn.

Bonucci cho rằng Ronaldo làm giảm sức mạnh tập thể của Juventus. Ảnh: CGI.

Sau 10 vòng Serie A, Juventus đang đứng thứ 7, kém đội dẫn đầu bảng Napoli đến 13 điểm. Ronaldo sau khi chuyển đến Man Utd vẫn thể hiện bản năng săn bàn mà anh thường làm với 6 bàn qua 9 trận.

Tuy nhiên, đội bóng của anh cũng chưa thực sự thăng hoa về mặt tập thể. Bây giờ, Ronaldo và các đồng đội tại Man United đang tập trung cho màn so tài với Tottenham vào tối 30-10. Đây là trận đấu quan trọng với HLV Ole Gunnar Solskjaer bởi sức ép đang đè nặng lên ông từ thất bại 0-5 trước Liverpool.

Nếu chẳng may thua Tottenham, chưa chắc Solsa còn giữ được ghế. Man United đang thứ 7 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng là Chelsea với 8 điểm.

Solskjaer phản ứng về mâu thuẫn với Pogba
Solskjaer phản ứng về mâu thuẫn với Pogba
(PLO)- HLV của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ trích giới truyền thông vì những bài báo giả mạo liên quan đến môi trường trong phòng thay đồ của CLB cũng như sai sự thật về các cầu thủ sau trận thua 0-5 trước Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm