Ronaldo gây thất vọng, cổ động viên lại hô tên “Messi”

(PLO)- Những tiếng hô đồng thanh “Messi” khi ngôi sao Cristiano Ronaldo thi đấu giờ đây đã trở thành thói quen ngày càng phổ biến đối với người ủng hộ các CLB đối đầu với Al Nassr.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cổ động viên Al Ain ra sức “chọc quê” Ronaldo khi đội bóng của họ đụng độ Al Nassr ở trận lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng 5-3 bằng cách gọi tên Messi mỗi lần tiền đạo người Bồ Đào Nha có bóng. Ronaldo dường như đã quen với điều đó nhưng anh vẫn có vẻ bực tức với cách hành xử của cổ động viên đối phương.

Ở trận Al Nassr thua chủ nhà Al Ain 0-1, người ta thấy Ronaldo gây thất vọng và lắc đầu khi cổ động viên trên sân Hazza Bin Zayed bắt đầu hò hét gọi tên siêu sao bóng đá người Argentina sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Ronaldo đã học được cách kiềm chế cảm xúc khi bị khán giả đối thủ hét tên “Messi” để làm phiền anh mà không có phản ứng thái quá.

Trước đó, trong một trận đấu quốc nội ở giải Saudi Pro League tuần trước, Ronaldo tỏ ra bối rối và giận dữ khi các cổ động viên Al Shabab gào lên cái tên “Messi”. Ngay lập tức, Ronaldo có hành vi không đứng đắn khiến anh bị treo giò hai trận.

ronaldo-gay-that-vong-co-dong-vien-lai-ho-ten-messi (2).jpg
Ronaldo rất nỗ lực trong trận tứ kết AFC Champions League lượt đi với Al Ain nhưng đội bóng của anh vẫn thua 0-1. Ảnh: GETTY.

Ai cũng biết tên tuổi của hai tuyển thủ Bồ Đào Nha và Argentina thường xuyên bị mang ra so sánh một cách cuồng nhiệt. Mọi thứ xuất phát từ khi hai ngôi sao đều chơi ở cùng một giải đấu Tây Ban Nha, với Ronaldo khoác áo Real Madrid, còn Messi chơi cho Barcelona.

Bây giờ cả hai đều không còn ở làng bóng châu Âu nữa, khi Ronaldo thi đấu ở Al Nassr (Saudi Arabia) và Messi đầu quân cho Inter Miami (đá giải Nhà nghề Mỹ). Đội bóng của Ronaldo đang xếp thứ 2 của giải Saudi Pro League và anh vẫn còn cơ hội trở thành nhà vô địch ở Asian Champions League.

Trong khi đó, với tổng cộng 3 bàn thắng sau ba trận, Messi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS. Ngoài ra, tiền đạo 37 tuổi người Argentina là cầu thủ ghi bàn không phạt đền hàng đầu thế giới với 716 lần phá lưới đối phương. Messi chính thức lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất (không phạt đền) để tiếp tục đánh bại đối thủ Cristiano Ronaldo.

ronaldo-gay-that-vong-co-dong-vien-lai-ho-ten-messi (1).jpg
Messi và Ronaldo rượt đuổi nhau từng bàn thắng. Ảnh: GETTY.

Theo đó, Messi sau khi bị tịt ngòi trong trận ra quân giải MLS cho Inter Miami đã thể hiện được sự sắc bén của mình trong hai tuần tiếp theo. Anh ghi một bàn ở tuần thứ hai, và tiếp tục có hai bàn ở tuần thứ ba, trong trận Inter Miami đánh bại Orlando City 5-0.

Ở thời điểm này, Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 714 không phải phạt đền trong chiến thắng 2-1 của Al Nassr trước AL Fateh của giải Saudi League. Sau đó, anh ghi thêm một bàn thắng nữa, khi Al Nassr đấu với Al Feiha ở giải Champions League châu Á. Với thành tích đó, Ronaldo đã dẫn đầu về số bàn thắng không tính phạt đền so với Messi.

Tuy nhiên, ở trận derby Florida rạng sáng 3-3, Messi giành lại kỷ lục với hai bàn thắng vào lưới Orlando, nâng cao số bàn thắng không phạt đền lên 716 so với 715 bàn của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm