Ronaldo giận dữ trước lời nói dối sau khi Messi giành quả bóng vàng

(PLO)- Phản ứng giận dữ của Cristiano Ronaldo trước “lời nói dối” sau khi Lionel Messi giành Quả bóng vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trên bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm qua 21-10 (giờ Anh) giữa lúc Gala trao giải quả bóng vàng thế giới 2023 – Ballon d’Or 2023 đang đến rất gần. Lionel Messi dự kiến ​​​​sẽ giành Quả bóng Vàng thứ tám vào cuối tháng này, đó là một thông báo khiến đối thủ truyền kiếp của anh là Cristiano Ronaldo sẽ phải khiếp sợ, tờ Mirror viết.

Cristiano Ronaldo nổi giận với ban tổ chức Quả bóng vàng thế giới và cáo buộc họ nói dối sau khi Lionel Messi giành được giải thưởng này vào năm 2021. Đó là quả bóng vàng gần nhất và là quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp vĩ đại của M10.

messi-world-cup.jpg
Messi được cho là giành quả bóng vàng 2023 nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Phát biểu gây sốc của người đứng đầu đơn vị trao giải quả bóng vàng

Ronaldo, người giành được 5 giải Ballon d'Or được cho là sẽ tụt lại rất xa so với đối thủ truyền kiếp là Messi vào ngày 30-10, thời điểm tạp chí France Football tổ chức lễ trao giải và công bố người chiến thắng quả bóng vàng thế giới 2023.

Vào đầu tuần này, tờ Sports (Tây Ban Nha) đưa tin, Lionel Messi đã vượt qua Erling Haaland để giành quả bóng vàng thế giới 2023 nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Nếu điều đó là sự thật, Messi sẽ giành quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp và hơn Ronaldo 3 quả bóng vàng.

Lần gần nhất Lionel Messi, 36 tuổi giành quả bóng vàng là cách đây 2 năm, khi anh đánh bại tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski trong một cuộc bầu chọn gây tranh cãi. Đêm đó, Ronaldo đã phản ứng rất giận dữ sau khi tổng biên tập tạp chí France Football là Pascal Ferre tuyên bố “tham vọng duy nhất trong sự nghiệp của Ronaldo là giành được nhiều Quả bóng vàng hơn Messi”.

ronaldo-qua-bong-vang.png
Ronaldo rất tức giận trước phát biểu của Pascal Ferre. ẢNH: MIRROR

Tổng biên tập tạp chí đứng ra tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Pascal Ferre nhận xét trên tờ New York Times: “Cristiano Ronaldo chỉ có một tham vọng duy nhất, đó là giải nghệ với nhiều Quả bóng vàng hơn Lionel Messi. Và tôi biết điều đó bởi vì Ronaldo đã nói với tôi”.

Tức giận đáp lại những bình luận của Pascal Ferre, siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đáp trả bằng cách cáo buộc Ferre nói dối. Ronaldo khẳng định rằng anh luôn ủng hộ "tinh thần thể thao".

Ronaldo đáp trả đanh thép

Viết trên Instagram khi đó, cựu sao của Real Madrid, Juventus và Manchester United Cristiano Ronaldo tuyên bố: “Kết quả ngày hôm nay giải thích phát biểu của Pascal Ferre vào tuần trước, khi ông ta nói tôi đã tâm sự với ông ta rằng, tham vọng duy nhất của tôi là kết thúc sự nghiệp với nhiều Quả bóng vàng hơn Lionel Messi.

Quả bóng vàng, Messi, Ronaldo
Ronaldo khẳng định anh không hơn thua với Messi về số quả bóng vàng. ẢNH: MIRROR

Pascal Ferre đã nói dối, ông ta sử dụng tên tuổi của tôi để quảng bá bản thân và quảng bá cho ấn phẩm mà ông ta làm việc. Không thể chấp nhận được việc người chịu trách nhiệm trao giải thưởng quả bóng vàng danh giá như vậy lại có thể nói dối theo cách này. Nó hoàn toàn thiếu tôn trọng một người luôn tôn trọng nước Pháp, bóng đá và Quả bóng vàng.

Và hôm nay ông ta lại nói dối, biện minh cho sự vắng mặt của tôi tại Gala trao giải quả bóng vàng vì lệnh cách ly (COVID-19), bằng một lí do không hề tồn tại. Tôi luôn muốn chúc mừng những người chiến thắng, với tinh thần thể thao và lối chơi công bằng đã định hướng sự nghiệp của tôi kể từ đầu. Và tôi làm điều đó bởi vì tôi không bao giờ chống lại bất cứ ai.

Tôi luôn giành chiến thắng cho bản thân và cho các câu lạc bộ mà tôi đại diện, tôi giành chiến thắng cho chính mình và cho những người yêu mến tôi. Tôi không thắng ai cả. Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là giành các danh hiệu quốc gia và quốc tế cho các CLB mà tôi đại diện và cho đội tuyển quốc gia của nước tôi.

qua-bong-vang-messi.jpg
Messi đã giành 7 quả bóng vàng trong sự nghiệp, hơn Ronaldo 2 quả bóng vàng. ẢNH: GETTY

Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là trở thành tấm gương tốt cho tất cả những ai đang hoặc muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là ghi tên mình bằng chữ vàng trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tôi sẽ kết thúc câu chuyện bằng cách nói rằng, sự tập trung của tôi hiện tại là trận đấu tiếp theo của Manchester United và tất cả mọi thứ mà cùng với các đồng đội và người hâm mộ của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể đạt được trong mùa giải này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm