UEFA ra phán quyết bất ngờ về trận Bỉ và Thụy Điển sau vụ xả súng

(PLO)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã đưa ra quyết định bất ngờ nhưng cũng có vẻ hợp lý sau khi trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển tại vòng loại Euro 2024 bị hủy giữa chừng vì một vụ xả súng khiến hai CĐV Thụy Điển thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào đầu tuần qua, trận đấu giữa chủ nhà Bỉ và Thụy Điển trên sân King Baudouin tại Brussels trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 đã dừng giữa chừng sau thông tin về vụ xả súng ở Brussels khiến 2 CĐV Thụy Điển thiệt mạng. Trận đấu này đã diễn ra đến hết hiệp một và tỉ số lúc đó là 1-1.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ Thụy Điển không muốn tiếp tục đá hiệp 2 và phía Bỉ cũng chấp nhận điều đó. Kết quả là trận đấu bị dừng giữa chừng. Lực lượng an ninh sân khi đó đã yêu cầu các CĐV ở lại sân vận động. Sau đó, dưới sự hộ tống và bảo vệ của cảnh sát, các CĐV đã rời sân, còn các cầu thủ Thụy Điển cũng ra thẳng sân bay về nước.

euro 2024, Bỉ, Thụy Điển
Trận Bỉ và Thụy Điển ở vòng loại Euro 2024 đá đến hết hiệp 1 thì bị hủy. ẢNH: GETTY

Trong hiệp 1, Gyokeres mở tỉ số 1-0 cho đội khách Thụy Điển vào phút 15. Đến phút 31, Lukaku ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Bỉ trên chấm penalty. Đội trưởng tuyển Thụy Điển Victor Lindelof cho biết, họ không muốn tiếp tục trận đấu và tuyển Bỉ cũng hoàn toàn đồng ý. Bây giờ, LĐBĐ châu Âu (UEFA) xác nhận trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển sẽ không được tổ chức đá lại và kết quả 1-1 sẽ được giữ nguyên.

UEFA ra thông báo: “Về trận đấu Vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển bị hủy bỏ trong hiệp một theo yêu cầu và thỏa thuận của hai đội, sau vụ tấn công khủng bố khiến hai cổ động viên Thụy Điển thiệt mạng tại Brussels vào ngày 16-10, Ủy ban điều hành UEFA đã quyết định hôm nay rằng: Trận đấu bị hủy và kết quả ở hiệp một (1-1) được xác nhận là chung cuộc.

Mỗi đội được thưởng một điểm và bảng xếp hạng bảng F Euro 2024 sẽ được cập nhật tương ứng. Bất kỳ án treo giò nào đều được coi là đã chấp hành và thẻ vàng duy nhất (PV- Svanberg của Thụy Điển) trong trận đấu này vẫn có hiệu lực”.

uefa-bi-thuy-dien-euro-2024.jpg
Các CĐV Thụy Điển ôm nhau khóc trên sân. ẢNH: GETTY

Đây là quyết định có phần bất ngờ của UEFA nhưng được xem là hợp lý, bởi Bỉ đã giành vé sớm tham dự VCK Euro 2024, còn Thụy Điển chắc chắn bị loại dù kết quả các trận còn lại trong bảng F ra sao. UEFA thừa nhận, chính vì cục diện bảng F đã rõ ràng nên phán quyết họ đưa ra trở nên dễ dàng hơn. Ở bảng F, Bỉ và Áo là hai đội giành vé dự VCK Euro 2024.

UEFA cho biết thêm: “Cả LĐBĐ Bỉ và LĐBĐ Thụy Điển đều bày tỏ rõ ràng mong muốn không thi đấu tiếp thời gian còn lại của trận đấu và coi kết quả ở hiệp một (1-1) là chung cuộc”. Ngay trong đêm trận Bỉ và Thụy Điển bị hủy, chính Lindelof đã lập luận rằng không cần thiết phải sắp xếp trận đá lại.

lindelof-manchester-united.jpg
Lindelof cho biết không nên tổ chức đá lại trận Thụy Điển và Bỉ. ẢNH: GETTY

Đội trưởng tuyển Thụy Điển và hiện chơi cho Manchester United Victor Lindelof chia sẻ với truyền thông: “Bỉ đã vượt qua vòng loại Euro 2024 và chúng tôi không có cơ hội tham dự Giải vô địch châu Âu, vì vậy tôi thấy không có lý do gì để đá lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm