Ronaldo: ‘Hãy để tôi rời MU’

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã có động thái quyết liệt khi nói thẳng với Manchester United rằng “hãy để tôi ra đi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau tất cả, Cristiano Ronaldo cũng thốt nên lời tuyệt tình với Manchester United khi siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha nói thẳng với dàn lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford rằng “Hãy để tôi ra đi”.

Hôm qua (27-7), Ronaldo lần đầu tiên trở lại trung tâm huấn luyện Carrington giữa bối cảnh thông tin anh muốn rời Old Trafford kéo dài suốt hơn 1 tháng qua.

Ronaldo cùng Mendes đến Carrington bàn về tương lai của anh ở Old Trafford. ẢNH: PA

Ronaldo cùng Mendes đến Carrington bàn về tương lai của anh ở Old Trafford. ẢNH: PA

Và trong buổi gặp mặt, thảo luận với lãnh đạo MU, bao gồm cả Sir Alex Ferguson, Ronaldo nhắc lại lập trường của mình rằng anh muốn rời “nhà hát của những giấc mơ” ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

MU hi vọng sẽ thuyết phục được Ronaldo ở lại Old Trafford và trở thành một phần kế hoạch đầy hứa hẹn của tân HLV Erik ten Hag. Nhưng tờ The Times (Anh) cho biết, Ronaldo đã cự tuyệt MU bằng cách nói rõ “hãy để tôi rời đi”.

Lí do Cristiano Ronaldo muốn chia tay MU là vì anh mong đợi tiếp tục được chơi bóng ở Champions League ở mùa giải thứ 20 liên tiếp, điều mà MU không thể đáp ứng.

Ronaldo vẫn muốn chia tay Man Utd. ẢNH: EPA

Ronaldo vẫn muốn chia tay Man Utd. ẢNH: EPA

Bất chấp việc ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện rõ mong muốn của mình, United vẫn khẳng định rằng Ronaldo không phải để bán. “Quỷ đỏ” thành Manchester muốn CR7 là một phần quan trọng trong đội hình của Ten Hag mùa giải mới.

Trong cuộc nói chuyện với Ronaldo và người đại diện của anh là Jorge Mendes tại Carrington, các giám đốc MU đã vạch ra tầm quan trọng và vai trò của tiền đạo này trong tầm nhìn của họ.

Tuy nhiên, theo tờ Sun Sport (Anh), cựu ngôi sao của Real Madrid đã được khích lệ bởi sự quan tâm từ Atletico Madrid và Bayern Munich. Đây là thông tin khá bất ngờ vì các lãnh đạo của Atletico và Bayern đã lên truyền thông nói rõ không muốn ký hợp đồng với Ronaldo.

Ronaldo ngồi trên khán đài theo dõi MU đánh bại Wrexham 4-1. ẢNH: SUN SPORTS

Ronaldo ngồi trên khán đài theo dõi MU đánh bại Wrexham 4-1. ẢNH: SUN SPORTS

Cũng có thông tin trong buổi gặp mặt, Ronaldo đã yêu cầu MU giải phóng hợp đồng vốn còn lại một năm của anh. Nếu MU đáp ứng yêu cầu đó, các CLB khác sẽ không mất phí chuyển nhượng Ronaldo. Và có thể Ronaldo tin rằng, nếu điều đó xảy ra, các CLB vốn từ chối anh sẽ quay lại với thương vụ này.

Bất chấp những câu chuyện xung quanh tương lai của mình, Ronaldo cuối cùng đã tham gia buổi huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Ten Hag tại Carrington, sau khi anh bỏ lỡ chuyến du đấu trước mùa giải của của MU tại Thái Lan và Úc.

Ronaldo có mặt trên khán đài quan sát MU đánh bại Wrexham 4-1 trong trận giao hữu kín vào đêm qua (27-7). Trong khi Ronaldo không thi đấu thì hai tân binh Lisandro Martinez và Christian Eriksen đã được HLV Ten Hag tung vào sân. Eriksen thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU khi tiền vệ người Đan Mạch mở tỉ số trận đấu từ quả đá phạt trực tiếp.

Thủ môn De Gea cùng hai tân binh Eriksen và Martinez. ẢNH: TWITTER

Thủ môn De Gea cùng hai tân binh Eriksen và Martinez. ẢNH: TWITTER

Theo Sun Sport (Anh), ngoài việc làm một CĐV theo dõi trận giao hữu của MU, CR7 cũng đã trải qua cuộc kiểm tra y tế sau thời gian dài vắng mặt ở CLB. Ten Hag cũng đưa Ronaldo vào kế hoạch tập luyện cá nhân trước khi tham gia tập chung với toàn đội.

Ronaldo cùng “siêu cò” Jorge Mendes đã làm việc và nói chuyện với HLV Erik Ten Hag và giám đốc điều hành Richard Arnold. Ronaldo cũng có cuộc nói chuyện với hai huyền thoại MU là Sir Alex Ferguson và Bryan Robson.

Dù bị Ronaldo tuyệt tình nhưng mọi người ở đội chủ sân Old Trafford vẫn chào đón anh nồng nhiệt khi anh trở lại Carrington. Trong khi đó, nghiệt ngã thay, mục tiêu của Ronaldo là Atletico Madrid lại không được như thế.

CĐV Atletico Madrid giăng biểu ngữ "không chào đón CR7". ẢNH: SUN SPORTS

CĐV Atletico Madrid giăng biểu ngữ "không chào đón CR7". ẢNH: SUN SPORTS

Trong lúc Cristiano Ronaldo xem Atletico Madrid là lối thoát tiềm năng thì người hâm mộ đội bóng này lại không mặn mà với ý tưởng đó. Thậm chí, fan Atletico Madrid còn lên mạng xã hội bày tỏ thái độ chống lại việc CLB ký hợp đồng với Ronaldo. Chưa dừng lại ở đó, fan Atletico Madrid đã căng biểu ngữ “CR7 không được chào đón” trong trận giao hữu mới đây giữa Atletico Madrid và Numancia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm