Ronaldo nóng giận vì những thông tin thêu dệt

Cứ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, thì giới truyền thông đều liên tục xoáy sau vào chuyện đi hay ở và buồn vui của các siêu sao bóng đá. Một ngôi sao như Cristiano Ronaldo dù đã 36 tuổi, nhưng anh vẫn luôn là tâm điểm của những kỳ chuyển nhượng. 

Khoảng thời gian sau khi Euro kết thúc, mọi người đều đặt dấu hỏi liệu cầu thủ người Bồ Đào Nha có tiếp tục khoác áo Juventus nữa hay không, khi mà hợp đồng của anh với “Lão Bà” chỉ còn 1 năm. Những tin đồn anh sẽ chuyến sang thi đấu PSG rồi đến việc anh trở lại thi đấu cho Real Madrid đều được giới truyền thông chú ý đến. 

Chuyện đi hay ở của Ronaldo và Mabappe luôn là đề tài nóng suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ảnh: Getty Images. 

Sau khi PSG kích nổ “bom tấn” Lionel Messi, thì khả năng Ronaldo chuyển sang thi đấu cho đội bóng thủ đô Paris là rất thấp. Tuy nhiên với độ chịu chi của ông chủ Nasser Al-khelaifi, kịch bản Ronaldo và Messi cùng với Neymar khoác chung màu áo là điều có thể. Tuy nhiên việc mang Ronaldo về PSG cũng là phương án dự phòng cho đội bóng thủ đô nước Pháp, bởi ngôi sao trẻ Mbappe hiện tại đang cho thấy rõ khả năng muốn rời sân Parc Des Prince để tìm thử thách mới. 

Không chỉ những thông tin Ronaldo về PSG, mà cả việc đội bóng cũ Real Madrid cũng muốn đưa CR7 về lại sân Bernabeu cũng được nhiều người quan tâm. Hiện tại mục tiêu của Real Madrid là Mbappe, nhưng nếu không thể sở hữu được tiền đạo này, thì khả năng Real sẽ mang về Ronaldo. Đặc biệt hơn, từ khi HLV Ancelotti trở về làm HLV của “Kền Kền Trắng”, ông rất muốn tái hợp với Ronaldo, người đã ghi được 450 bàn trong 9 mùa giải cho Los Blancos. 

Có thông tin Real Madrid muốn mang Ronaldo trở lại sân Bernabeu. Ảnh: Getty Images. 

Không chỉ PSG, Real Madrid mà mới đây Man. City đã tham gia vào cuộc đua sở hữu chữ ký của chiếc giày vàng Euro 2020. “Man Xanh” rất giống với PSG khi sẵn sàng chi nhiều tiền để sở hữu những ngôi sao bóng đá, đặc biệt vừa qua Man. City đã ký hợp đồng thành công với Jack Grealish với số tiền lên đến 100 triệu bảng.

Hiện tại, Man. City đang đặt mục tiêu vào Harry Kane, nhưng nếu Kane không thể khoác áo Man. City, thì mục tiêu sẽ là Ronaldo. Có thông tin, Man. City sẽ chi 25 triệu bảng để có được anh, số tiền này là quá hời so với thương hiệu mà Ronaldo mang lại. 

Trước những thông tin đi hay ở liên tục dồn dập về phía mình, Ronaldo đã phát bực và anh đã có bài đăng trên mạng xã hội vào rạng sáng ngày 18-8 để đáp trả lại. Nội dung chính của bài đăng, Ronaldo cho rằng giới truyền thông đã quá thiếu tôn trọng và luôn lấy tên tuổi của mình ra đùa giỡn. 

Ronaldo không thể giữ bình tĩnh trước những đồn thổi về tương lai của mình. Ảnh: Instagram/Cristiano. 

Ronaldo viết rằng: “Bất cứ ai đều biết tôi luôn tập trung cho công việc của mình, nói ít làm nhiều là phương châm của tôi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên theo quan điểm của nhiều người và những bài viết gần đây, tôi phải nói lên quan điểm của mình. Hơn cả sự thiếu tôn trọng đối với tôi với tư cách là một người đàn ông cũng như là cầu thủ, cách mà truyền thông bủa vây tương lai của tôi. Đó là sự thiếu tôn trọng tất cả những CLB liên quan đến những tin đồn cũng như với cầu thủ và nhân viên”. 

Trong bài đăng, Ronaldo cũng có những chia sẻ về thời gian 9 năm mình khoác áo Real Madrid. Ronaldo cho rằng, câu chuyện của mình tại Real Madrid đã được viết nên bằng nhưng danh hiệu và kỷ lục, những đóng góp của anh đã được nằm trong viện bảo tàng trên sân Bernabeu cũng như tâm trí NHM Real Madrid. Tình cảm và sự tôn trọng mà Ronaldo dành cho Real Madrid vẫn được anh giữ đến ngày hôm nay và Ronaldo sẽ luôn trân trọng điều đó. Ronaldo cho biết trong tim NHM Real Madrid luôn có anh và ngược lại. 

Ronaldo và Juventus có tiếp tục gắn bó hay không vẫn là một dấu hỏi. Ảnh: Getty Images. 

Cuối bài đăng Ronaldo lần nữa nhấn mạnh anh sẽ không chuyển đến bất kỳ CLB nào, anh cho biết: “Bây giờ tôi sẽ phá vỡ sự im lặng, tôi không cho phép ai đùa giỡn với tên tuổi của mình. Tôi vẫn duy trì sự tập trung cho sự nghiệp và công việc của mình, tôi cam đoan và chuẩn bị cho những thử thách mà tôi sắp đối mặt. Những thứ khác? Những thứ khác chỉ là nói suông”. 

Dù Ronaldo đã lên tiếng xoay quanh những thông tin về tương lai của mình, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định Ronaldo có gắn bó lâu dài với Juventus hay không? Bởi hiện tại, hợp đồng giữa Ronaldo và Juventus chỉ còn 1 năm, và liệu Juventus có còn mặn mà giữ chân Ronaldo, khi anh đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại CLB trong khi tình hình tài chính của nhiều đội bóng đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Sẽ không còn ai đạt đến đỉnh cao như Messi và Ronaldo
Sẽ không còn ai đạt đến đỉnh cao như Messi và Ronaldo
(PLO)- Jean-Pierre Papin sẽ có mặt tại Velodrome để kỷ niệm 30 năm Quả bóng vàng của ông và trong một cuộc phỏng vấn với La Provence, cựu cầu thủ Marseille khẳng định Messi và Ronaldo không còn đối thủ trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm