Ronaldo san bằng kỷ lục mọi thời đại của Messi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo ra sân lần đầu tiên cho Man United trong giải đấu danh giá nhất lục địa già kể từ năm 2009 khi anh đá chính trong trận mở màn vòng bảng của “Quỷ đỏ”. Và trong lần xuất hiện kỷ lục thứ 177 trong giải đấu, anh đã đánh dấu sự kiện này một cách điển hình với bàn thắng sớm để ngang bằng với một cột mốc quan trọng khác do Messi nắm giữ.

Đừng chỉ trích Lingard
Đừng chỉ trích Lingard
(PLO)- Man United đã bị Young Boys đánh bại 2-1 trong trận mở màn Champions League tại Bern như điềm báo mùa trước, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer cũng để thua Basaksehir với tỷ số tương tự và không thể tiến vào vòng loại trực tiếp.

Khi bắt đầu trận đấu với Young Boys, Ronaldo đã sánh ngang với Casillas với kỷ lục 177 lần ra sân trong giải đấu này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ cần cú dứt điểm đầu tiên trong trận để san bằng kỷ lục của đồng nghiệp Lionel Messi để mở tỷ số vào lưới Thụy Sĩ để đưa Man United dẫn trước 1-0.

Từ pha vẩy má ngoài đưa bóng vào vòng cấm đối phương của Bruno Fernandez, Ronaldo có mặt kịp thời đệm bóng cận thành xé lưới Young Boys. Với bàn thắng này, Young Boys đã trở thành CLB thứ 36 khác nhau bị Ronaldo chọc thủng lưới tại Champions League, với duy nhất Messi đã tạo dấu ấn tương tự trước đó.

Ronaldo ghi bàn thắng vào lưới 36 đội bóng khác nhau, san bằng kỷ lục của Messi. Ảnh: CGI. 

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn chiếm giữ những kỷ lục duy nhất ở Champions League. Anh là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của giải đấu này với 135 lần dứt điểm, trong đó có 17 pha lập công ở mùa giải 2013-2014, nhiều nhất trong một mùa giải. Con số này cao hơn 15 bàn so với người xếp thứ hai Messi.

Ronaldo cũng có nhiều bàn thắng ở vòng loại trực tiếp hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với tổng số 67 pha lập công. Ngoài ra, ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League, cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả 6 trận tại vòng bảng Champions League và là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Champions League.

Pha lập công của tiền đạo 36 tuổi giúp MU tạo ra thế trận chủ động trước Young Boys. Đáng tiếc, niềm vui của Ronaldo không được trọn vẹn. MU dẫn sớm nhưng phải chơi thiếu người từ phút 35 do Wan-Bissaka phải nhận thẻ đỏ và để thua ngược với tỷ số 2-1. Man Utd vì thế mà đánh mất thế trận.

Chiếc thẻ đỏ của Bissaka và sai lầm của Lingard góp phần làm MU thua ngược Young Boys. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội để Moumi Ngamaleu gỡ hoà 1-1 cho chủ nhà phút 65, trước khi ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 ở phút bù giờ thứ 5. HLV Solskjaer buộc phải rút Jadon Sancho ra nghỉ để vá hàng thủ bằng Diogo Dalot. Có mỗi Ronaldo hoạt động đơn độc trên hàng công và không thể tạo ra sự khác biệt trước các hậu vệ của đội chủ nhà.

Phút 72, CR7 được rút ra nghỉ. Lingard vào thay, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến De Gea nhận bàn thua thứ 2 ở phút 90+5. Chung cuộc, thầy trò HLV Solskjaer nhận thất bại 1-2. Trong suốt trận đấu, MU chỉ có đúng hai lần dứt điểm và đều được thực hiện bởi Ronaldo.

Sau cú đá bị thủ môn cản phá của cựu sao Juventus ở phút 25, MU không có thêm lần nào đưa bóng về phía khung thành Young Boys. “Đây không phải kết quả chúng ta mong muốn. Hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng đến những trận đấu tiếp theo” - Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân.

Solskjaer nêu kế hoạch dùng Ronaldo
Solskjaer nêu kế hoạch dùng Ronaldo
(PLO)- Ông thầy vốn cũng từng là đồng đội của Ronaldo ở MU là Old Gunnar Solskjaer đã lên tiếng về kế hoạch sử dụng Ronaldo lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm