Rooney mắc lỗi lớn khi gọi điện cho Sir Alex Ferguson

(PLO)- Wayne Rooney đã mắc lỗi lớn khi liên hệ với HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi gia nhập Manchester United, Wayne Rooney đã được một người bạn tốt nói rõ ràng rằng hãy gọi ông chủ mới của mình là “Sir Alex”, nhưng tiền đạo của Everton đã bỏ qua lời khuyên này, khiến cuộc trò chuyện đầu tiên giữa anh và Fergie trở nên khó khăn.

Cựu chuyên gia trị liệu thể thao của Manchester United Rod Thornley tiết lộ, Wayne Rooney đã mắc một lỗi nghiêm trọng như thế nào trong lần đầu tiên tiếp xúc với Sir Alex Ferguson.

Rooney "mất điểm" vì không gọi Alex Ferguson là Sir Alex. ẢNH: DAILY STAR

Rooney "mất điểm" vì không gọi Alex Ferguson là Sir Alex. ẢNH: DAILY STAR

Wayne Rooney, 37 tuổi được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của United. Anh rời Old Trafford với tư cách là tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử “quỷ đỏ” với 253 pha lập công sau 559 lần ra sân, mang về 15 danh hiệu trong suốt chặng đường tại "nhà hát của những giấc mơ".

Được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm 2010, tiền đạo người Anh Rooney đã giành được 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 3 League Cup, FA Cup và Champions League trong khoảng thời gian 13 năm rực rỡ, rồi chia tay Old Trafford để trở lại CLB thời niên thiếu Everton vào cuối mùa giải 2016 - 2017.

Và trước khi Rooney từ Everton gia nhập MU để thắp sáng “Nhà hát của những giấc mơ” hàng tuần, anh đã không có khởi đầu tốt nhất với người quản lý mới vừa được phong tước hiệp sĩ. Đó không ai khác là Sir Alex Ferguson.

Rod Thornley từng có 19 năm làm việc tại MU. ẢNH:

Rod Thornley từng có 19 năm làm việc tại MU. ẢNH:

Được trao giải thưởng danh giá Commander of the Order of the British Empire (CBE) trong Danh sách vinh danh năm mới 1995 của Nữ hoàng Anh, Sir Alex Ferguson đã từng yêu cầu các cầu thủ gọi ông bằng tước hiệu đầy đủ gắn với chữ “Sir”.

Tiền đạo được xem là thần đồng của bóng đá Anh thời điểm đó, Wayne Rooney đã được người bạn cung cấp thông tin quan trọng này nhưng anh lại quên mất trong buổi trò chuyện đầu tiên với ông thầy mới huyền thoại.

Thời điểm đó, làng bóng đá ồn ào với vụ chuyển nhượng Rooney từ Everton sang MU với giá 27 triệu bảng Anh. Nhưng trước khi thương vụ này chính thức thành hiện thực, Rooney đã gọi điện thoại cho người bạn Thornley để được tư vấn.

Ronney mắc lỗi trong lần đầu tiên gọi điện thoại cho ông thầy mới tại MU. ẢNH: GETTY

Ronney mắc lỗi trong lần đầu tiên gọi điện thoại cho ông thầy mới tại MU. ẢNH: GETTY

Nhà trị liệu thể thao cũ của United, Rod Thornley đã tiết lộ với Fore Four 2: "Anh ấy (Wayne Rooney) hỏi tôi “Nếu tôi định gọi cho ông chủ của anh, tôi sẽ gọi ông ấy là gì?”. Tôi đã hỏi lại “cái gì, ý cậu là Sir Alex? Ông ấy là sếp (boss) của tôi nên tôi sẽ gọi ông ấy là sếp nhưng cậu sẽ gọi ông ấy là “Sir Alex”. Cậu sẽ gọi điện cho ông ấy phải không? Cậu sẽ gia nhập đội bóng của chúng tôi?”

Rooney nói “tốt, cậu nghĩ sao? Tôi sẽ gọi cho sếp của cậu”. Tôi đã nói “đúng rồi, cứ gọi ông ấy là “Sir Alex””. Và khi đó tôi xôn xao vì người bạn thân của tôi sẽ đến và ký hợp đồng với chúng tôi. Tôi đang nghĩ “ồ thật tuyệt vời”. Sau đó, Wayne Rooney lấy điện thoại gọi cho Sir Alex khi cậu ấy đang thi đấu cho đội tuyển Anh và nói “Alex, tôi là Wayne””.

Sir Alex Ferguson không vui khi người khác không gọi ông bằng tước hiệu Sir. ẢNH: GETTY
Sir Alex Ferguson không vui khi người khác không gọi ông bằng tước hiệu Sir. ẢNH: GETTY

Thornley không nghĩ rằng Sir Alex Ferguson đánh giá cao bản chất bộc trực của Rooney khi giải thích: “Tôi biết Sir Alex và ông ấy không thích được gọi là Alex, ông ấy thích được gọi là “Sir Alex”. Tôi đã từng thấy một người nói với ông ấy rằng “Alex, ông có thể ký cái này được không” và ông ấy sẽ trả lời "Tôi có học cùng trường với cậu không? Đối với cậu, tôi phải là Sir Alex””.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm