UEFA điều tra Barcelona

(PLO)- Barcelona đối mặt với lệnh cấm dự Champions League khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) điều tra khoản tiền “bôi trơn” 7,5 triệu bảng Anh cho trọng tài của đội chủ sân Camp Nou.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB đang dẫn đầu La Liga Barcelona đã bị các công tố viên cáo buộc trả tiền cho công ty của một cựu quan chức trọng tài từ năm 2001 đến 2018 để đổi lấy những quyết định có lợi trên sân cỏ. Phía Barcelona phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng hiện tại LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã mở cuộc điều tra riêng về cáo buộc này.

UEFA đã xác nhận rằng họ đang điều tra Barcelona về các khoản thanh toán bị cáo buộc được thực hiện để đổi lấy các quyết định có lợi của trọng tài. Nếu bị kết tội, gã khổng lồ La Liga sẽ bị UEFA cấm tham dự cúp châu Âu, trong đó có Champions League.

Barcelona đang dần trở lại thời hoàng kim thì dính scandal hối lộ trọng tài. ẢNH: GETTY

Barcelona đang dần trở lại thời hoàng kim thì dính scandal hối lộ trọng tài. ẢNH: GETTY

Barca đã bị tòa án Catalan truy tố về tội “tham nhũng” và “làm giả hồ sơ kinh doanh”, sau khi các công tố viên cáo buộc rằng Barca đã trả 8,4 triệu euro (7,4 triệu bảng Anh) cho một cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha và công ty của ông ta.

Barca phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng thừa nhận các khoản thanh toán đã được thực hiện cho Jose Maria Enriquez Negreira và công ty Dasnil 95 của ông từ năm 2001 đến 2018.

Barcelona giải thích rằng, CLB đã trả tiền cho Negreira để ông cung cấp các video về trọng tài chỉ với mục đích “bổ sung thông tin cần thiết cho ban huấn luyện". Negreira, 77 tuổi rời ghế phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha vào năm 2018.

Nhưng các công tố viên lại nghĩ khác, điều đó dẫn đến việc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu xác nhận rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành. Không có bằng chứng nào cho thấy các trọng tài thực sự đã tạo ảnh hưởng lên các trận đấu của Barcelona.

Chủ tịch La Liga Tebas đòi chủ tịch Barcelona Laporta từ chức. ẢNH: GETTY

Chủ tịch La Liga Tebas đòi chủ tịch Barcelona Laporta từ chức. ẢNH: GETTY

Trong một tuyên bố, UEFA cho biết: “Ủy ban thanh tra đạo đức và kỷ luật UEFA đã được chỉ định để tiến hành một cuộc điều tra về khả năng vi phạm khung pháp lý của UEFA của FC Barcelona liên quan đến cái gọi là ‘Caso Negreira’”.

Điều đó xảy ra sau khi chủ tịch La Liga Javier Tebas tuyên bố rằng chủ tịch Barcelona Joan Laporta phải từ chức nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng. Trong khi đó, kình địch của Barcelona tại La Liga là Real Madrid cũng đề nghị được ra tòa “để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình với tư cách là một trong các bên bị ảnh hưởng”.

"Phần lớn các câu lạc bộ La Liga bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về trường hợp này, mà họ cho là cực kỳ nghiêm trọng", một tuyên bố của La Liga được công bố vào tháng trước cho biết.

Laporta, người cho rằng Tebas “bị ám ảnh” bởi Barca, đã hứa sẽ mở một cuộc điều tra nội bộ về các khoản thanh toán đó. Trong khi HLV trưởng Xavi Hernandez, người từng thi đấu cho Barca trong khoảng thời gian đó khẳng định: “Nếu họ lừa dối tôi thì tôi đã về nhà rồi”.

HLV Xavi từng nói ông sẽ về nhà ngay nếu biết Barcelona hối lộ trọng tài. ẢNH: GETTY

HLV Xavi từng nói ông sẽ về nhà ngay nếu biết Barcelona hối lộ trọng tài. ẢNH: GETTY

Scandal “bôi trơn” trọng tài của Barcelona diễn ra từ thời hai cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell. Hiện hai người này và cả Negreira đã bị các công tố viên truy tố.

Văn phòng công tố cho biết: "FC Barcelona đã duy trì một thỏa thuận miệng được bảo mật nghiêm ngặt với Jose Maria Enriquez Negreira để, với tư cách là phó chủ tịch ủy ban trọng tài kỹ thuật (CTA) và để đổi lấy tiền, sau này thực hiện các hành động có lợi cho FC Barcelona từ các quyết định của trọng tài”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm