Ruộng đồng phải bỏ hoang vì thi công quốc lộ 19

(PLO)- Gần 4 ha ruộng ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị bỏ hoang vì ảnh hưởng thi công quốc lộ 19 mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho biết chính quyền địa phương đang rà soát thực tế, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án giải quyết tình trạng ruộng bỏ hoang do ảnh hưởng của thi công quốc lộ 19 mới.

Đồng ruộng bỏ hoang, người dân gặp khó

Nhiều người dân thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước phản ánh: từ năm 2018, quốc lộ 19 mới chạy ngang qua con đường nội đồng ở địa phương này. Tuy nhiên, đoạn đường này không có cầu vượt khiến người dân không có đường đi vào ruộng lúa. Từ đó, toàn bộ cánh đồng này bị bỏ hoang.

Bình Định
Cánh đồng 4 ha ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị bỏ hoang do thi công quốc lộ 19 mới. Ảnh: THU DỊU

Ghi nhận của PV cho thấy cánh đồng bị chắn ngang bởi quốc lộ 19 mới, xung quanh không có đường đi vào. Theo ông Nguyễn Công Tạo (65 tuổi, ngụ thôn Thọ Nghĩa), gia đình ông có 3.000 m2 ruộng tại cánh đồng bỏ hoang gần năm năm do quốc lộ 19 chạy qua.

binh-dinh-3-617.jpg
Ông Nguyễn Công Tạo, một người dân thôn Thọ Nghĩa phản ánh về tình trạng ruộng bỏ hoang. Ảnh: THU DỊU

“Thấy các cánh đồng bên cạnh lúa xanh tốt, còn ruộng của mình hoang hóa, tôi buồn vô cùng. Chúng tôi phản ánh lên chính quyền các cấp nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết”- ông Tạo nói.

Cũng có ruộng bị bỏ hoang, bà Mai Thị Mạng (57 tuổi, ngụ thôn Thọ Nghĩa) cho hay trước đây có một số đơn vị thông tin 4 ha ruộng trên sẽ bị thu hồi do diện tích này nằm trong quy hoạch xây dựng kho bãi tập kết hàng hóa.

“Tôi thấy họ về đo đạc, nói sẽ bồi thường và thu hồi. Nhưng đến nay, dự án xây dựng đâu không thấy, ruộng thì bỏ hoang trong khi dân thiếu gạo ăn”- bà Mạng nói.

Tuy Phước
Bà Mai Thị Mạng chỉ về đám ruộng hoang trước khi là nơi sản xuất của gia đình bà. Ảnh: THU DỊU

Theo ông Lê Thanh Tiến, trưởng thôn Thọ Nghĩa, có 24 hộ bị ảnh hưởng khi ruộng bị bỏ hoang. Diện tích trồng lúa của nhiều gia đình ở cánh đồng này. Do đó, khi ruộng bỏ hoang, đời sống người dân lâm vào khó khăn.

“Từ ngày ruộng bỏ hoang, người dân phải xoay sở tìm việc làm để có thu nhập, trang trải cuộc sống. Trước đây, bình quân một sào ruộng 500 m2 cho thu hoạch khoảng 3-4 tạ lúa, giờ mất trắng”- ông Tiến than thở.

Người dân mòn mỏi chờ giải quyết

Theo ông Lê Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa, cánh đồng ở thôn Thọ Nghĩa không sản xuất được là do không có đường để đi vào khu vực này. Trước đây, người dân đi theo đường nội đồng vào nơi canh tác.

quốc lộ 19
Cánh đồng bỏ hoang 5 năm nay. Ảnh: THU DỊU

Từ cuối năm 2018, khi thực hiện dự án quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao quốc lộ 1A qua xã Phước Nghĩa cắt ngang đường nội đồng dẫn vào khu ruộng này. Chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng không bố trí đường đấu nối, không xây dựng hầm chui để người dân đi lại.

“Người dân Thọ Nghĩa muốn vào ruộng buộc phải chui bờ taluy, băng đường qua phía bên kia. Dù có muốn vào canh tác, cũng không có lối nào để vận chuyển vật tư nông nghiệp vào đây cả” - ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 26-12, người dân ở Thọ Nghĩa tiếp tục phản ánh tình hình này đến đại biểu HĐND tỉnh Bình Định. Trước đó, UBND xã Phước Nghĩa nhiều lần chuyển phản ánh, bức xúc của người dân lên cơ quan thẩm quyền, đề nghị sớm giải quyết cho người dân.

binh-dinh-2-8085.jpg
Người dân ở thôn Thọ Nghĩa bức xúc phản ánh tình trạng ruộng bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: THU DỊU

Trao đổi với PLO, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho hay khu đồng ruộng này vừa bị ảnh hưởng bởi quốc lộ 19 mới vừa nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu cảng cạn IDC, trung tâm dịch vụ kho bãi, khu chế biến thủy sản tập trung dọc quốc lộ 19 mới.

Trước đây, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng vùng ruộng trên theo quy định. Tuy nhiên, đến 6-2023, người dân tiếp tục kiến nghị vì chậm trễ giải quyết.

UBND huyện Tuy Phước tiếp tục báo cáo UBND tỉnh Bình Định để có hướng giải quyết. Tháng 7-2023, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát thủ tục pháp lý đối với dự án xây dựng khu cảng cạn IDC.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục cho thuê đất đối với dự án trên. Do đó, Sở KH&ĐT đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động dự án này. Từ đó, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng không thực hiện được.

“Do vướng mắc như vậy, UBND huyện Tuy Phước tiếp tục có văn bản đề xuất tỉnh xem xét, có phương án trước mắt đền bù thiệt hại cho người dân. Về lâu dài phải có giải pháp cụ thể để giải quyết bức xúc của người dân lâu nay, phải có kế hoạch tổ chức sản xuất phù hợp”- ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm