Chứng khoán Mỹ đón nhận chuỗi 3 ngày tăng điểm tốt nhất trong 10 tháng sau khi Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thông qua gói cứu trợ tín dụng khổng lồ gần 1.000 tỷ đôla dành cho Hy Lạp hôm đầu tuần. Những ngày qua, chính phủ các nền kinh tế trên toàn thế giới đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ trong cuộc chiến đẩy lùi "đại dịch" nợ đang bùng phát tại châu Âu, giúp giải toàn tâm lý cho thị trường. Giới đầu tư hồ hởi tranh mua cổ phiếu, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dòng tiền tham gia bắt đáy do có dự báo lợi nhuận hết sức khả quan.
Khép lại phiên giao dịch với không nhiều các thông tin kinh tế quan trọng được công bố, chỉ số Dow Jones Industrial tích lũy thêm 148,65 điểm, tương ứng 1,4%, leo lên ngưỡng 10.896,91 điểm. Cùng ghi nhận mức tăng 1,4%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 đóng cửa tại 1.171,67 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thăng hoa 2,1%, lên 2.425,02 điểm. Trên thị trường New York, số mã tăng gấp 6 lần số mã giảm.
Chứng khoán châu Âu lạc quan với những đề xuất cắt giảm nợ công của Anh và Tây Ban Nha. Ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh David Cameron đã thông qua chương trình thắt lưng buộc bụng khẩn cấp trong 50 ngày nhằm co hẹp mức thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức báo động. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chính phủ Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng đưa ra bản lộ trình cắt giảm 1,2% mức thâm hụt ngân sách so với GDP trong 2 năm tới, và hạ 5% mức lương cơ bản trong năm nay.
Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 hứng khởi đi lên mốc 256,6 điểm – cao nhất trong hơn 1 tuần, dương 1,5%. Thống kê trong 3 ngày qua, chỉ số này đã bùng nổ 8,2% giá trị. Sắc xanh phủ kín trên tất cả các bảng điện tử. Chứng khoán Anh tăng 0,9%. Các thị trường Pháp và Đức lần lượt ghi thêm 1,1% và 2,4% vào quỹ điểm.
Sắc xanh trở lại các sàn cổ phiếu châu Á. Bầu không khí giao dịch trở nên sôi động sau khi các nhà đầu tư tích cực tham gia bắt đáy do mặt bằng giá đã điều chỉnh xuống những ngưỡng hợp lý hơn. Nhóm cổ phiếu các công ty có triển vọng kinh doanh tốt dẫn đầu đà phục hồi. Diễn biến giao dịch có phần thận trọng bởi nhóm cổ phiếu ngành tài chính chưa thoát khỏi kênh xu hướng giảm. Ngày hôm qua, theo thông tin đăng tải trên thời báo Wall Street Journal , các quan chức liên bang Mỹ hiện đang thanh tra Morgan Stanley bởi nghi ngờ định chế này che giấu thông tin với nhà đầu tư về một số sản phẩm phái sinh.
Với biên độ dao động giữa số mã cổ phiếu tăng, giảm là 8:7, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực châu Á MSCI nhích nhẹ không đáng kể dưới 0,1%, leo lên ngưỡng 118,82 điểm. Thống kê từ đầu năm 2010, chỉ số này đã mất 1,4% giá trị bởi lo lắng Hy Lạp sẽ vỡ nợ và chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp làm dịu tăng trưởng kinh tế.
Chứng khoán Singapore và Australia lần lượt ghi vào quỹ điểm 0,8% và 0,6%. Các hàn thử biểu gồm Hang Seng của Hong Kong, Shanghai Composite (Trung Quốc) và BSE Index của Ấn Độ cùng dao động tăng với biên độ 0,3%.
Ở chiều hướng ngược lại, chứng khoán Nhật Bản nằm trong số ít các thị trường trong khu vực chịu mất điểm. Phong vũ biểu Nikkei 225 trượt 0,2% do sự giảm giá mạnh của các cổ phiếu ngành ngân hàng. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospia bốc hơi 0,4%. Chứng khoán Đài Loan điều chỉnh nhẹ 0,1%.
Theo Nguyễn Hùng ( VNE)