Sao MU trở lại, Ten Hag đả kích Carroll

(PLO)- HLV Erik ten Hag xác nhận Christian Eriksen sẵn sàng trở lại trong trận Manchester United tiếp Everton, đồng thời ông thầy người Hà Lan cũng đả kích Andy Carroll.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen phải ngồi ngoài vì chấn thương kể từ trận Manchester United đánh bại Reading ở FA Cup vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, bây giờ thì tiền vệ 30 tuổi người Đan Mạch đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu.

HLV Erik ten Hag xác nhận Christian Eriksen sẽ góp mặt trong đội hình MU đối đầu với Everton ở vòng 30 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 18h30 hôm nay 8-4.

Trong trận MU thắng Reading, Eriksen đã tập tễnh rời sân sau pha truy cản quyết liệt của Andy Carroll. Cựu tiền đạo của Liverpool này có nhiều tình huống chơi bóng thô bạo trong trận đấu và kết quả là Carroll phải lãnh thẻ đỏ rời sân sớm.

Pha tắc bóng thô bạo của Carroll nhắm vào Eriksen. ẢNH: GETTY

Pha tắc bóng thô bạo của Carroll nhắm vào Eriksen. ẢNH: GETTY

Pha vào bóng của Carroll với Eriksen khiến Ten Hag rất tức giận. Eriksen phải ngồi ngoài hơn 2 tháng và đến tận bây giờ mới trở lại. Trong bối cảnh Casemiro vẫn còn bị treo giò 1 trận nữa, sự trở lại của Eriksen sẽ giúp tuyến giữa “quỷ đỏ” trở nên vững chắc hơn. Dù rất vui khi cậu học trò có thể ra sân nhưng Ten Hag vẫn còn bực bội với Carroll.

Erik Ten Hag nói trong cuộc họp báo trước trận MU gặp Everton: “Luke Shaw không thể thi đấu với Everton (vì chấn thương). Chúng ta phải xem tiến độ trong tuần tới, nhưng tin tốt là Eriksen đã trở lại tập luyện và cậu ấy sẽ góp mặt trong đội hình.

Tôi rất tức giận về pha vào bóng đó (pha vào bóng của Carroll với Eriksen). Eriksen phải vắng mặt, ban đầu chúng tôi sợ mất Eriksen trong cả mùa giải nhưng cậu ấy đã làm việc rất tốt. Bộ phận y tế đã làm rất tốt giúp Eriksen trở lại.

Bây giờ Eriksen sẵn sàng cho giai đoạn cuối của mùa giải. Ngay từ đầu, đó là một pha vào bóng rất tệ và đó cũng là một chấn thương thực sự nặng. Eriksen đã bình phục sớm hơn một chút. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với điều đó”.

Ten Hag vẫn còn chưa nguôi cơn giận với Carroll. ẢNH: MIRROR

Ten Hag vẫn còn chưa nguôi cơn giận với Carroll. ẢNH: MIRROR

Ten Hag lại nổi cơn thịnh nộ với Carroll vì pha vào bóng ác ý với Eriksen. Tiền đạo của Reading thậm chí còn tránh được thẻ vàng sau pha phạm lỗi đó, nhưng cuối cùng Carroll đã bị đuổi khỏi sân vì hai thẻ vàng sau đó.

Dù chứng kiến ​​cầu thủ người Anh cuối cùng cũng bị trừng phạt, Ten Hag vẫn chỉ trích Carroll. Chiến lược gia người Hà Lan thậm chí còn đi xa hơn khi khẳng định rằng những pha tắc bóng như vậy không có chỗ trong bóng đá, đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp để bảo vệ các cầu thủ.

Luke Shaw không thể ra sân vì vừa dính chấn thương. ẢNH: GETTY

Luke Shaw không thể ra sân vì vừa dính chấn thương. ẢNH: GETTY

“Tôi thất vọng về điều đó”, Ten Hag nói sau trận đấu, “Tôi nghĩ bóng đá phải đặt ra những giới hạn, những biện pháp để bảo vệ các cầu thủ. Những gì bóng đá muốn là những cầu thủ tốt nhất có mặt trên sân.

Đây là một pha tắc bóng và hai pha tắc bóng sau đó, nó đi quá giới hạn vì có nguy cơ cao gây chấn thương cho đồng nghiệp của bạn. Vì vậy, nó tồi tệ hơn và tôi đang băn khoăn về điều đó.

Tôi cũng thắc mắc thêm, khi chúng tôi gặp Crystal Palace, có một pha thúc cùi chỏ vào Lisandro Martinez. Tôi không thể tin rằng tình huống đó họ không bị phạt. Tôi đang băn khoăn về những điều như vậy, vì nó có nguy cơ gây chấn thương cho cầu thủ”.

Sự trở lại của Eriksen là rất đúng lúc trong giai đoạn nước rút của MU. ẢNH: GETTY

Sự trở lại của Eriksen là rất đúng lúc trong giai đoạn nước rút của MU. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy Andy Carroll cố tình làm tổn thương các cầu thủ của MU hay không, HLV Erik Ten Hag nói thêm: “Tôi đã đưa ra quan điểm của mình về điều đó. Tôi nghĩ những suy nghĩ của tôi là khá rõ ràng rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm