Vượt Arsenal, MU bị phạt nhiều nhất Premier League vì bao vây trọng tài

(PLO)- Manchester United bị phạt 65.000 bảng Anh vì để các cầu thủ bao vây trọng tài trong trận đấu gặp Fulham ở FA Cup. “Quỷ đỏ” hiện là đội Premier League lãnh án phạt nhiều nhất mùa này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Án phạt được LĐBĐ Anh (FA) đưa ra sau khi Manchester United bị buộc tội không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ trong trận tứ kết FA Cup trước Fulham tại Old Trafford.

Vào tháng 3, FA đã buộc tội MU vì các cầu thủ của họ bao vây trọng tài Chris Kavanagh khi họ kháng cáo về tình huống Willian của Fulham để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nỗ lực ghi bàn của Jadon Sancho đã bị cầu thủ người Brazil chặn lại trên vạch vôi… bằng tay và ban đầu, trọng tài Kavanagh vẫn cho trận đấu tiếp tục. Điều này khiến các cầu thủ MU tức giận vây quanh trọng tài gây áp lực. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, một quả phạt đền đã được đưa ra và Willian bị đuổi khỏi sân.

MU bị phạt 65.000 bảng Anh vì để các cầu thủ bao vây trọng tài trong trận đấu với Fulham tại tứ kết FA Cup. ẢNH: PA

MU bị phạt 65.000 bảng Anh vì để các cầu thủ bao vây trọng tài trong trận đấu với Fulham tại tứ kết FA Cup. ẢNH: PA

Aleksandr Mitrovic và huấn luyện viên Marco Silva cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trước sự cố đó. Thậm chí, sau đó Mitrovic của Fulham nhận án treo giò đến 8 trận vì hành vi đẩy trọng tài Kavanagh.

Vào thời điểm đó, không có hình phạt nào dành cho các cầu thủ Man United, đội đã ngược dòng đánh bại Fulham 3-1 chính nhờ bước ngoặt quả phạt đền kèm việc Fulham chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

Tuy nhiên, FA đã buộc tội MU trong những ngày tiếp theo. MU kháng cáo nhưng bây giờ đội chủ sân Old Trafford hiện chấp nhận các cáo buộc. FA xác nhận điều này và MU đã bị phạt 65.000 bảng Anh. Điều đó đồng nghĩa MU là CLB bị phạt nhiều nhất ở mùa này.

Một tuyên bố của FA cho biết: “Manchester United FC đã bị phạt 65.000 bảng Anh sau khi các cầu thủ của họ bao vây trọng tài ở phút thứ 71 trong trận đấu với Fulham FC tại FA Cup vào Chủ nhật, ngày 19-3-2023.

Câu lạc bộ thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc đảm bảo các cầu thủ của mình cư xử một cách có trật tự và không hành xử theo cách không phù hợp. Mức phạt của Manchester United FC đã được áp dụng bởi một Ủy ban điều tra độc lập sau phiên điều trần sau đó”.

Bruno Fernandes chịu nhiều chỉ trích vì hay "pressing" trọng tài. ẢNH: SUN SPORTS

Bruno Fernandes chịu nhiều chỉ trích vì hay "pressing" trọng tài. ẢNH: SUN SPORTS

Đây là lần thứ tư MU bị phạt ở mùa này. Trước đó, MU nộp phạt 3 lần với tổng cộng 137.000 bảng Anh với cùng 1 lỗi vi phạm là không kiểm soát được hành vi không đúng mực của các cầu thủ trong các trận đấu với Newcastle và Chelsea vào tháng 10 năm ngoái và Crystal Palace vào tháng Giêng.

Điều này có nghĩa là MU đã bị phạt tổng cộng 202.000 bảng Anh trong mùa giải này. Trước đó, Arsenal là CLB bị phạt nhiều nhất ở mùa này với tổng số tiền phạt nộp vào “ngân khố” của FA là 185.000 bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm