Sắp làm cống hộp giải quyết ngập trên đường Trịnh Thị Dối, huyện Hóc Môn

(PLO)- Dự kiến tuần tới, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, TP.HCM sẽ làm cống hộp dài khoảng 400 m trên đường Trịnh Thị Dối để giải quyết tình trạng ngập cho một số tuyến đường khu vực này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, đoạn đường Trịnh Thị Dối thuộc huyện Hóc Môn đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Video: Sắp làm cống hộp giải quyết ngập trên đường Trịnh Thị Dối, huyện Hóc Môn
d38d1c52cd5c1b02424d.jpg
Đoạn đường Trịnh Thị Dối ngập quanh năm. Ảnh : HOÀNG HIẾU

Ông Vũ Trọng, ngụ tại ấp 4, xã Đông Thạnh, cho biết đoạn đường này hư hỏng đã lâu. Do xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà lớn nên nước từ các tuyến đường khác đều chảy về đây, lấp đi các lỗ hổng lớn trên đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. Vào mùa mưa, nước còn ngập tràn vào cả nhà dân.

466be03ddb350d6b5424.jpg
Nhiều đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông Ảnh : HOÀNG HIẾU

"Nước ứ đọng trên đường này quanh năm (dù mưa hay không mưa), nước đục ngàu, đen xì, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất mỹ quan đô thị. Các em học sinh mỗi lần đi qua khúc này là sợ vì nếu nước bắn lên thì sẽ bẩn hết áo trắng. Khi nước ngập nhiều quá, người dân còn phải tự khơi thông dòng nước để đi lại dễ dàng hơn." - ông Trọng nói.

6b6711ce29c6ff98a6d7.jpg
Một rãnh nước thông đường Trịnh Thị Dối nhưng đã bị rác và bùn đất ùn ứ lại, dòng nước không thể chảy đi. Ảnh : HOÀNG HIẾU

Đoạn đường Trịnh Thị Dối thường xuyên có các xe tải với tải trọng lớn lưu thông, kết hợp với hệ thống thoát nước kém gây ứ đọng dẫn đến mặt đường càng thêm hư hỏng, xuống cấp.

6591673c5e34886ad125.jpg
Xe tải với tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này. Ảnh : HOÀNG HIẾU
45bfec82329fe4c1bd8e.jpg
Đoạn đường Trịnh Thị Dối hiện tại Ảnh : HOÀNG HIẾU

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết tuyến đường Trịnh Thị Dối qua địa bàn huyện Hóc Môn (từ kênh Trần Quang Cơ đến đường Lê Văn Khương) có chiều rộng 7 m, chưa có hệ thống thoát nước nên thường xuyên xảy ra ngập nước, gây hư hỏng mặt đường.

Theo kế hoạch, dự án nâng cấp, mở rộng đường Trịnh Thị Dối có chiều dài 2,62 km, rộng 30 m (từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Lê Văn Khương, qua địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn). Tuy nhiên, do chưa được bố trí vốn trong kế hoạch vốn 2023 nên chưa thể triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Ông Tuyên cho biết thêm, dự kiến ngày 16-11 tới đây, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn sẽ khởi công đầu tư đoạn cống hộp dài 400 m trên đường Trịnh Thị Dối (đầu tư cống, tái lập mặt đường theo chiều rộng hiện trạng) để giải quyết thoát nước cho đường Đông Thạnh 3 cũng như một đoạn trên đường Trịnh Thị Dối. Các đoạn hư hỏng còn lại, huyện sẽ đề nghị cơ quan chức năng duy tu bảo dưỡng để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm