Sạt lở nghiêm trọng, 12 căn nhà rơi xuống sông Cổ Chiên

(PLO)- Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 500 m, sâu vào đất liền khoảng 250 m, làm 12 căn nhà của dân bị thiệt hại, khoảng 10 ha đất vườn cây ăn trái bị nhấn chìm xuống sông Cổ Chiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-12, ông Lưu Nhuận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 12 căn nhà bị rơi xuống sông Cổ Chiên

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 5-12. Theo thống kê ban đầu khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 500 m, sâu vào đất liền khoảng 250 m, làm 12 căn nhà của dân bị thiệt hại, khoảng 10 ha đất vườn cây ăn trái, 2 ao nuôi cá của người dân chìm xuống sông, 1 xe cuốc đang thi công công trình đê bao cũng bị rơi xuống sông.

Theo người dân vụ sạt lở diễn ra rất nhanh, bà con không kịp di dời tài sản. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỉ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

sạt lở cổ chiên

Một người dân chỉ kịp mang cây mai ra khỏi khu vực sạt lở.

sạt lở cổ chiên

Người dân được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm.

sạt lở cổ chiên

Sạt lở đã nuốt trọn khoảng 10 ha vườn cây ăn trái của người dân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương đã có mặt tiến hành công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở an toàn.

Hiện ngành chức năng đã sơ tán di dời 17 hộ dân với 80 nhân khẩu. Trong đó có 9 nhân khẩu đang ở tạm tại Nhà văn hóa xã Hòa Ninh, còn lại về nhà người thân.

sạt lở cổ chiên

Một số người dân đang ở tạm ở Nhà văn hóa xã Hòa Ninh. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo ông Nhuận tình trạng sạt lở nơi đây vẫn còn rất phức tạp, ngành chức năng sẽ sớm khảo sát, nhanh chóng đưa ra các phương án di dời, hỗ trợ và cảnh báo để tránh nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm