Sau 23 năm, cầu Long Kiểng chính thức thông xe

(PLO)- Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Kiểng dài 318 m, rộng 15 m với tổng mức đầu tư 589 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-9, cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) chính thức được thông xe sau 23 năm có chủ trương đầu tư xây dựng.

Sẽ hoàn thành thêm nhiều cây cầu mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết cầu Long Kiểng được UBND TP phê duyệt vào đầu tư năm 2001 và chính thức khởi công xây dựng vào năm 2018. Năm 2019, dự án phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng.

Người dân vui mừng đi trên cây cầu mới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Người dân vui mừng đi trên cây cầu mới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Phúc, trong suốt thời gian từ năm 2011 đến 2019, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy mô và ranh dự án, nguồn vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)... nên không thể triển khai đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, Ban giao thông và huyện Nhà Bè đã làm việc xuyên dịch để được bàn giao mặt bằng dự án.

“Chúng tôi coi đây như một lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất đến bà con nhân dân huyện Nhà Bè, đặc biệt là những hộ dân đã hy sinh một phần đất của mình để phục vụ công trình chung của TP” - ông Phúc nói.

Ông Phúc cũng cho biết dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang đến bài học kinh nghiệm lớn cho Ban giao thông trong công tác GPMB. Từ đó, Ban giao thông sẽ nhân rộng mô hình này đến các địa phương để thời gian tới các công trình giao thông sẽ tiếp tục được bàn giao mặt bằng và thi công. Đồng thời, Ban giao thông cũng sẽ hoàn thành nhiều công trình đang phải dừng thi công để chờ mặt bằng như hai cầu Ông Nhiêu, Tăng Long ở TP Thủ Đức; cầu Bà Hom ở quận Bình Tân; cùng các tuyến đường như Tân Kỳ Tân Quý, Lương Định Của, Dương Quảng Hàm, Tỉnh lộ 8…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã biểu dương nỗ lực của Ban giao thông để đưa cầu Long Kiểng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân huyện Nhà Bè.

Cây cầu được TP đặc biệt quan tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã biểu dương nỗ lực của Ban giao thông để đưa cầu Long Kiểng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân huyện Nhà Bè.

Theo bà Lệ, dự án cầu Long Kiểng kéo dài 23 năm, bằng đúng 1/4 thế kỷ. Nay cầu được thông xe đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân huyện Nhà Bè. Cầu được đầu tư từ nguồn ngân sách của TP, cầu cũ vốn không đảm bảo tải trọng cho các xe lưu thông. Đến nay dự án hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu đi lại, dù phải trải qua một thời gian rất dài để GPMB, điều chỉnh dự án, đầu tư xây dựng… và TP cũng đặc biệt quan tâm dự án này.

“Đến giờ phút này, tôi vẫn nhớ mãi lời chia sẻ của cụ Lâm Thị Nga mong được sống đến ngày cầu Long Kiểng được hoàn thành, lúc đó má mới ngoài 60 tuổi, nay đã gần 90 tuổi - tuổi xưa nay hiếm. Sáng nay, khi tôi đến thăm má, má nói người dân đi lại thuận tiện hơn, các cháu đi học dễ dàng và không còn cảnh nơm nớp lo sợ như trước. Má Nga cũng mong ước Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng nhiều cây cầu có ý nghĩa như vậy” - bà Lệ nói.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, công trình này thực hiện đúng sự cam kết của TP đối với người dân là hoàn thành sau đúng một năm tiếp nhận mặt bằng, 365 ngày thi công. “Tôi rất mong những công trình tiếp theo sẽ được thực hiện như những gì đã cam kết, đã hứa trước người dân. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy cao nhất hiệu quả của công trình này” - bà Lệ chỉ đạo.•

Người dân háo hức chờ thông xe từ sáng sớm

Ngay từ sáng sớm rất nhiều người dân ở xung quanh khu vực cầu Long Kiểng đã có mặt để chờ đợi khoảnh khắc thông xe cầu Long Kiểng.

Bà Nguyễn Thị Thu (người dân huyện Nhà Bè) cho biết bà đã chờ đợi cây cầu này hơn 20 năm. “Trước đây, cầu Long Kiểng cũ thường xuyên kẹt xe, mấy năm trước có một xe tải rơi xuống sông nên bà con đi lại luôn thấp thỏm. Nay cầu đã được xây xong, bà con ai cũng vui mừng. Chúng tôi có thể đi lại, tập thể dục trên cầu, đường sá thông thoáng, các cháu đi lại thuận tiện đủ đường” - bà Thu nói.

Ngay kế chân cầu, ông Phước cùng bạn bè cũng lập nhóm cà phê chờ lễ thông xe. “Tôi chạy xe qua đây mỗi ngày, thấy dự án được làm tôi phấn khởi lắm. Nay làm lễ thông xe, chúng tôi có mặt để chứng kiến khoảnh khắc này. Từ nay bà con ở huyện Nhà Bè hay ở tỉnh Long An ra vào trung tâm TP được thuận tiện hơn” - ông Phước nói.

Ông Phước cũng mong TP sớm khởi công và hoàn thành đồng bộ những cây cầu còn lại như Rạch Đỉa, Rạch Tôm, Rạch Dơi… để hạ tầng giao thông huyện Nhà Bè được chỉnh trang và đời sống của người dân được nâng cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm