Chính thức thông xe cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè vào ngày mai

(PLO)- Sau 23 năm phê duyệt dự án, ngày mai (ngày 8-9), cầu Long Kiểng chính thức được thông xe, tạo điều kiện đi lại cho bà con nhân dân huyện Nhà Bè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết dự án đầu tư xây dựng Cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè chính thức được thông xe vào ngày mai (8-9).

Cầu Long Kiểng đã sẵn sàng thông xe vào sáng ngày 8-9. Ảnh: ĐT

Cầu Long Kiểng đã sẵn sàng thông xe vào sáng ngày 8-9. Ảnh: ĐT

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng được UBND TP phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3082/QĐ-UB năm 2001 và chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9-8-2018 trên cơ sở tiếp nhận mặt bằng giai đoạn 1 từ UBND huyện Nhà Bè. Đến ngày 20-12-2019, dự án phải tạm dừng thi công vì thiếu mặt bằng.

Trong giai đoạn từ 28-5-2011 đến 20-12-2019, do nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập về quy mô và ranh dự án, về nguồn vốn, về bồi thường giải phóng mặt bằng…. nên dự án đã có hai lần điều chỉnh tổng mức đầu tư và 1 lần chuyển đổi chủ đầu tư.

Sau đúng 1 năm bàn giao mặt bằng, cầu Long Kiểng đã chính thức phục vụ người dân TP. Ảnh: ĐT

Sau đúng 1 năm bàn giao mặt bằng, cầu Long Kiểng đã chính thức phục vụ người dân TP. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng không được triển khai đúng theo kế hoạch dẫn đến việc phải tạm dừng thi công dự án.

"Nhận thấy công trình xây dựng Cầu Long Kiểng không thể tiếp tục kéo dài và nút thắt bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải được tháo gỡ, Thành ủy, UBND TP.HCM, cùng Ban Giao thông, Sở GTVT TP và huyện Nhà Bè đã cùng tháo gỡ khó khăn" - ông Phúc nói.

Đặc biệt, huyện Nhà Bè cũng đã quyết liệt vào cuộc để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với cách làm mới, khẩn trương, kiên trì, quyết liệt.

Đến tháng 9-2022, UBND huyện Nhà Bè đã tiếp tục bàn giao mặt bằng và dự án được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, dự án cầu Long Kiểng được về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

"Qua một lần trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cụ bà Lâm Thị Nga, sinh năm 1937, sống gần cầu Long Kiểng mong ước nhìn thấy cầu Long Kiểng được khánh thành. Đó cũng vừa là động lực, áp lực để tập thể Ban Giao thông, huyện Nhà Bè cùng nỗ lực để sớm hoàn thành dự án.

Tôi rất xúc động khi cầu hoàn thành đúng dịp, đúng mong ước của cụ Nga. Vì cụ tuổi cao, nên Ban Giao thông sẽ cùng với Chủ tịch HĐND TP.HCM tới gia đình cụ để thăm hỏi và báo niềm vui rằng cầu đã hoàn thành" - ông Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm