Sau loạt trừng phạt từ phương Tây, TQ từ chối bán phụ tùng máy bay cho Nga

Theo hãng thông tấn Interfax ngày 10-3, Moscow cho biết Trung Quốc đã từ chối cung cấp các bộ phận máy bay cho các hãng hàng không Nga, sau khi các công ty Boeing và Airbus ngừng cung cấp các bộ phận.

Lĩnh vực hàng không của Nga đang chịu sức ép nặng nề sau khi bị phương Tây gián đòn trừng phạt liên quan việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây sức ép nặng nề lên ngành hàng không của Nga. Ảnh: AFP

Ông Valery Kudinov - một quan chức Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) chịu trách nhiệm duy trì khả năng bay của máy bay, cho biết nước này sẽ tìm kiếm cơ hội mua linh kiện từ các nước bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, sau thương vụ bất thành với Trung Quốc.

Ngoài ra, một dự thảo luật được công bố ngày 10-3 cũng cho thấy chính phủ Nga có kế hoạch ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước trả tiền thuê máy bay bằng đồng đồng Rúp và có thể cấm họ trả máy bay cho các công ty nước ngoài nếu hợp đồng thuê bị hủy bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm