Sau tiếng nổ, hơn 3.000 m2 công ty giày cháy rụi

Thông tin ban đầu, 3 giờ 15 phút sáng 31-3, một số công nhân đang trực ca đêm tại một công ty giày ở KCN Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) nghe thấy một tiếng nổ. Sau đó, lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của nhà xưởng. Khói lửa nhanh chóng lan rộng; lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai các biện pháp dập lửa nhưng bất thành, nhiều công nhân cố gắng di dời đồ đạc, tài sản.

Lửa lớn bùng phát ở một công ty giày tại KCN Tân Bình, quận Tân Bình lúc sáng sớm.

Khói lửa bùng lên dữ dội do gặp những vật liệu dễ cháy như hóa chất, cao su, vải… trong đám cháy thi thoảng một số tiếng nổ phát ra do các thùng hóa chất trong xưởng bị đun nóng. Sức nóng làm nhiều mảng tường, mái tôn đổ sập.

Lửa gặp vật liệu dễ cháy nên bốc cao, lan rộng, nhiều tiếng nổ phát ra từ trong đám cháy.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, quận 11, quận 12 và đội cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM đến hiện trường triển khai xe thang, mang mặt nạ phòng độc tìm mọi cách tiếp cận, khống chế hỏa hoạn.

Hơn 3.000 m2 nhà xưởng đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, hơn 3.000 m2 nhà xưởng đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Hàng ngàn công nhân được thông báo là công ty giày ngừng sản xuất, khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm