Sẽ điều tra, xét xử nhanh vụ vừa ra tù đã truy sát 2 vợ chồng

Ngày 12-5, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội giết người.

Nguyễn Doãn Vạn bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CA

Nạn nhân bị Vạn truy sát là bà Trần Thị Lài (53 tuổi) và ông Nguyễn Văn Báo (54 tuổi, cùng trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Bà Lài đã tử vong còn ông Báo đang cấp cứu, điều trị tại Hà Tĩnh.

Theo VKSND tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm. Ngày 12-5, liên ngành công an, VKSND, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã họp thống nhất xác định vụ án trên làm án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời, chính xác và nghiêm minh.

Đồng thời, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an thu giữ được con dao Vạn dùng làm hung khí gây án. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, chiều 7-5, khi vợ chồng bà Lài, ông Báo đang ở trong nhà riêng (tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng) thì một người đàn ông xông vào nhà. Tại đây, người đàn ông chửi bới, gây sự rồi rút dao sát hại bà Lài và ông Báo. Sau khi gây án, người đàn ông bỏ trốn.

Bà Lài và ông Báo được người dân, người thân đưa đến BV đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu rồi chuyển ra BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên bà Lài đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, xác định người đàn ông truy sát bà Lài, ông Báo là Vạn. Vạn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt sau 8 giờ chạy trốn.

Được biết Vạn từng có tiền án về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù ở trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) vào ngày 30-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm