Sẽ khen thưởng ngư dân Tiền Giang cứu 22 người Philippines

Ông Nguyễn Trọng Tuy – Chi Cục trưởng Chi cục Thủy Sản tỉnh Tiền Giang (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang) cho biết, Chi cục Thủy sản vừa có báo cáo nhanh về việc tàu cá của tỉnh Tiền Giang cứu hộ thành công 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển. 

Ngư dân Philippines gặp nạn được đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Rappler

Theo đó tàu cá của tỉnh Tiền Giang TGTG-90983-TS của chủ tàu Ngô Văn Thẻng (ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã ứng cứu thành công 22 ngư dân Philippines lâm nạn tại vùng biển Trường Sa.

Chi cục Thủy sản Tiền Giang cho hay, tàu cá TG-90983 TS đã đưa 22 ngư dân Philippines vào bờ an toàn và bàn giao Hải quân Philippines vào ngày 14-6. Sau đó, chiếc tàu TGTG-90983-TS tiếp tục hành trình ra khơi đánh bắt trên biển Đông.

Sáng 18-6, ông Nguyễn Văn Mới- Bí Thư xã Tân Trung, thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết, ông Lưu Văn Thẻng (ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) có tất cả 3 tàu đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa. 

Hôm 9-6, tàu của ông Thẻng do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tâm (ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang) điều khiển. Cũng theo ông Mới, sau khi cứu thành công 22 ngư dân Philippines ông Thẻng đã báo cáo vụ việc với Chi cục Thủy sản Tiền Giang

“Hiện tàu TG- 90983 cùng 2 tàu đánh bắt cá xa bờ của ông Thẻng còn đang ở ngoài khơi, khoảng 1 tháng nữa mới về đất liền. Ngư dân Thẻng đã nhiều năm hành nghề đánh bắt xa bờ”, ông Mới cho biết

Trước hành động này, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh kịp thời khen thưởng, biểu dương xứng đáng cho hành động đẹp của ngư dân Lưu Văn Thẻng và thuyền trưởng, máy trưởng cùng 7 thuyền viên tàu của ông Thẻng.

Trước đó, vào tối 9-6, tàu cá FB Gimver 1 của Philippines va chạm với tàu Trung Quốc gần bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, 22 ngư dân Philippines gặp nạn đã được tàu cá của ông Thẻng ứng cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm