Sẽ phải thử COVID-19 trước khi ra khỏi nhà?

Bộ trưởng thứ nhất của Scotland - bà Nicola Sturgeon kêu gọi người dân tự thử COVID-19 mỗi lần có việc phải ra khỏi nhà, đồng thời cho biết bản thân bà cũng thực hiện việc này hàng ngày, theo đài RT.

“Chúng tôi đang kêu gọi mọi công dân thực hiện việc xét nghiệm bất cứ khi nào bạn có ý định đi ra ngoài” - bà Sturgeon cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội Scotland hôm 7-12.

Theo bà Sturgeon, việc tự xét nghiệm nên được thực hiện trước khi người dân có ý định ra ngoài gặp gỡ tiếp xúc người khác như đến thăm một hộ gia đình khác hoặc đến quán rượu, nhà hàng hoặc siêu thị

Bộ trưởng thứ nhất của Scotland cho hay bà cũng tự xét nghiệm mỗi ngày trước khi bắt đầu đi làm và sẽ yêu cầu những vị khách đến nhà bà trong những ngày nghỉ phải tự xét nghiệm COVID-19 trước khi đến.

Bộ trưởng thứ nhất của Scotland - bà Nicola Sturgeon phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Scotland đã cảnh báo về khả năng đóng cửa đất nước và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch khi số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, trong đó có hàng chục trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Tính đến ngày 7-12, Scotland đã ghi nhận 99 bệnh nhân nhiễm biến thể này, tăng 28 ca chỉ sau một đêm.

Bà Sturgeon cho biết chính quyền vẫn đang xem xét áp dụng thêm một số biện pháp phòng chống dịch để hạn chế sự lây lan của virus, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp mới nào được áp dụng.

Bộ trưởng thứ nhất của Scotland đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tạo điều kiện cho lực lượng lao động làm việc tại nhà cho đến ít nhất là giữa tháng 1 năm sau, RT đưa tin.

Bà cũng khuyến cáo người dân quay trở lại "những biện pháp phòng dịch cơ bản" như đeo khẩu trang, để nhà cửa thông thoáng và liên tục vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm