Sẽ xử lý cán bộ thôn sử dụng sai tiền, quà của Chủ tịch nước

 “Hiện các thôn trên đã trả lại quà cho người dân. Thứ hai này chúng tôi sẽ họp xử lý các cán bộ có liên quan” - ông Thịnh cho biết.

Trong khi đó, ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết: “Năm 2007, huyện cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Lúc đó đã cách chức mấy ông trưởng thôn. Bây giờ tái diễn thì không thể dung túng được. Huyện đã chỉ đạo xã phải xử lý nghiêm rồi báo cáo lại. Tới đây huyện cũng sẽ họp về vấn đề này”.

Pháp Luật TP.HCM ngày 3-1 đã có bài “Thôn xà xẻo tiền quà của Chủ tịch nước phản ánh việc cán bộ các thôn Đại Mỹ, An Điềm đã không trao tiền, quà của Chủ tịch nước tặng đồng bào vùng lũ mà sử dụng sai mục đích, lập quỹ thôn, bán quà và lấy tiền cho người dân vay lấy lãi. Được biết hai thôn này được xã phân về 17 suất quà của Chủ tịch nước gồm 900.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật.

LÊ PHI 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm