Sinh viên “sốt” tiếng Anh Toeic!

Cuối năm 2005, bộ Giáo dục và đào tạo ký thoả thuận với viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ về việc sử dụng chương trình TOEIC làm chuẩn đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh. Các chiến dịch xúc tiến đưa TOEIC vào giảng dạy ở nhiều đại học đã được công ty TOEIC Việt Nam tổ chức rầm rộ. Và giờ đây sinh viên đang đổ xô đi học TOEIC.
Cả ngàn người chen nhau đăng ký học TOEIC tại trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ (87 Trần Quốc Thảo, Q.3) trong sáng 16.12. Ảnh: Hồng Thái
Cả ngàn người chen nhau đăng ký học TOEIC tại trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ (87 Trần Quốc Thảo, Q.3) trong sáng 16.12. Ảnh: Hồng Thái

Cả ngàn người đã đổ đến trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ (87 Trần Quốc Thảo, Q.3) trong sáng 16.12. Đám đông này đa số là sinh viên đến đăng ký học các khoá luyện thi TOEIC. Tình trạng đã gây ách tắc giao thông ở khu vực xung quanh trung tâm đào tạo này.

Phong trào mới

Chờ đợi giữa trưa nắng, Minh Thảo, sinh viên trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành, cho biết cô chưa đăng ký được, hy vọng kiên nhẫn đợi đến đầu buổi chiều sẽ được nhận vào một lớp luyện thi TOEIC. Thảo sắp thi tốt nghiệp, và yêu cầu của trường là phải có chứng chỉ TOEIC 350 điểm, nên giờ cô phải đăng ký cho được vào học ở trung tâm trên mới kịp có chứng chỉ. Ông Nguyễn Vũ Tú – người tự giới thiệu là giám đốc trung tâm trên – cũng không hiểu vì sao số lượng người đăng ký tăng đột biến như vậy. “Trung tâm chúng tôi chỉ phát ra hơn 500 số giữ chỗ, trong khi số lượng học viên muốn đăng ký lên đến hàng ngàn”, ông Tú cho biết.

Các trường ngoại ngữ trên thành phố cũng đang chứng kiến việc số học viên đăng ký vào các lớp luyện thi TOEIC tăng cao, mặc dù vẫn dè dặt trong việc tiết lộ số lượng cụ thể. Bà Bùi Thị Ph., nhân viên của trung tâm ngoại ngữ Đ-A (Ba Tháng Hai, Q.10), cho biết cơ sở này hiện mỗi khoá có 700 – 800 học viên đăng ký, và khoảng 70% trong số này có nhu cầu thi lấy chứng chỉ TOEIC, phần lớn là sinh viên. Địa chỉ đang thu hút rất đông sinh viên học sinh là trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ cũng có tình trạng này. T. Trang nhân viên một cơ sở thuộc hệ thống trung tâm này cho biết hiện chủ yếu học viên đến trung tâm đăng ký luyện thi TOEIC.

Tình trạng số học viên đăng ký vào các lớp luyện thi TOEIC gia tăng trong thời gian qua không thể không liên quan đến việc nhiều trường đại học thời gian gần đây yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh này mới được xét tốt nghiệp. Theo số liệu mà ông Đoàn Hồng Nam – tổng giám đốc công ty TOEIC VN – đưa ra trong một hội thảo mới đây tại Hà Nội cả nước có trên 20 trường áp dụng chương trình đào tạo và xây dựng đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên theo chuẩn TOEIC.

Tốn tiền triệu

Hồng Liên, sinh viên năm ba của đại học Kinh tế, hiện đang theo học tại trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ, cho biết để đạt tới trình độ TOEIC cấp 7 – 8 cô đã phải qua tất cả bốn khoá học (học phí hiện nay là 1.550.000đ/khoá). “Để có điểm TOEIC hoàn hảo, một sinh viên thường phải học thêm từ 16 – 24 tháng, chi phí khoảng 8 – 12 triệu đồng”, Liên cho biết. Trung tâm Anh văn Hội Việt – Mỹ, học phí luyện TOEIC dao động từ 320 – 485 USD/ khoá (6 – 8 tuần), tuỳ cấp độ. Riêng lớp luyện thi cấp tốc ba tuần có học phí là 150 USD/học viên.

Lệ phí cho một lần thi chứng chỉ TOEIC tối thiểu là 25 USD có thể không phải là quá lớn, nhưng để có được một điểm thi TOEIC “coi được”, rõ ràng học viên phải tốn tiền triệu. Theo ThS Huỳnh Thị Kim Hoa, trưởng khoa ngoại ngữ trường đại học Sài Gòn, với cách dạy học tiếng Anh hiện nay trong các trường, sinh viên phải được học từ 500 – 600 tiết mới có thể đạt được trình độ TOEIC khoảng 500 – 600 điểm, nhưng với thiết kế chương trình chỉ khoảng 7 – 8 tín chỉ, tương đương từ 150 – 200 tiết, phần lớn sinh viên muốn đáp ứng yêu cầu TOEIC khi tốt nghiệp buộc phải tìm đến các trung tâm ngoại ngữ là điều tất yếu.

Điều rất ít học viên được biết là chứng chỉ TOEIC – giống như nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ khác, thông thường chỉ có giá trị trong vòng 24 tháng. “Suy cho cùng, chứng chỉ ngoại ngữ là cần thiết với sinh viên tốt nghiệp đại học. Nhưng tại sao chỉ là tiếng Anh và tại sao chỉ với TOEIC là một thực tế rất khó trả lời”, một giảng viên tiếng Anh ở trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lên tiếng.

Theo Như Thuần (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm