Số 1 thế giới đại bại trước Nadal

Tay vợt 35 tuổi Nadal ăn mừng chiến thắng bán kết. ẢNH: GETTY

Với việc có mặt tại bán kết Acapulco trong khi Djokovic gác vợt ở tứ kết ATP 500 Dubai, Medvedev đã chính thức chiếm ngôi số 1 thế giới từ tay đối thủ người Serbia.

Với hai set thắng cùng tỉ số 6-3, Nadal tiến thẳng vào chung kết ATP 500 Mexico mở rộng, đồng thời nâng số trận thắng kỷ lục cá nhân từ năm 2022 lên 14 trận thắng liên tiếp.

Ở cực đối diện, Medvedev đã không trả được món nợ thua Nadal tại trận chung kết Úc mở rộng, giải đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 ngoạn mục và lập kỷ lục khi giành danh hiệu Grand Slam đơn thứ 21 trong sự nghiệp.

Nadal dễ dàng vượt qua set đầu mà không phải đối mặt với bất cứ break point nào, trong khi anh lại thực hiện được điều đó ở game thứ 2 khi Medvedev cầm giao bóng.

Lần thứ 2 trong năm 2022, số 1 thế giới Medvedev (phải) gác vợt trước Nadal. ẢNH: GETTY

Đánh giá về thứ vũ khí đã được anh sử dụng để chống trả sức mạnh của Medvedev, tay vợt số 5 thế giới Nadal thảng thốt: “Tôi đã ghi được các điểm số đáng kinh ngạc để giành break. Set thứ hai diễn ra rất nhiều cảm xúc. Daniil đã thi đấu rất năng nổ bằng những cú thuận tay, những cú winner. Đó là set đấu rất khó khăn. Tôi cảm thấy may mắn khi thắng set đó, bởi vì anh ấy đã có rất nhiều cơ hội”.

Tại chung kết, Nadal sẽ đối mặt với Cameron Norrie, đối thủ người Anh vừa đẩy chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 8 trận sau chiến thắng 6-4; 6-4 trước Stefanos Tsitsipas.

Tay vợt hạng 12 thế giới - Norrie vừa nâng cúp vô địch tại Delray Beach tuần trước, đã hai lần bẻ bàn của Tsitsipas đều ở game thứ 9 của mỗi set để giành chiến thắng.

Nguồn: TENNISTV

Lịch sử đối đầu trong năm 2021, Nadal chưa bao giờ bại trận trong cả ba lần đụng độ với Norrie, bao gồm các cuộc đọ sức tại Úc mở rộng, Barcelona và Roland Garros.

Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha nhận định Norrie đang có những bước tiến lớn: “Trình độ của anh ấy đã được nâng tầm. Anh ấy đã cải thiện rất nhiều so với năm ngoái. Chung kết sẽ là một thử thách cực lớn. Tuy nhiên, chúng tôi đang thi đấu chung kết ATP 500 ở Acapulco, nên không thể mong đợi một đối thủ dễ dàng. Tôi rất hào hứng với việc có mặt trong trận chung kết”.

Nadal đang tìm kiếm danh hiệu Acapulco thứ 4 trong sự nghiệp. Tay vợt 35 tuổi giành được hai chức vô địch 2005 và 2013, thời điểm giải đấu còn được chơi trên sân đất nện, cùng với một lần đăng quang 2020 sau khi Acapulco chuyển sang mặt sân cứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm