Cúp C1 Futsal châu Á:

Sốc cho đội chủ nhà Thái Lan

Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết Cúp C1 Futsal châu Á lúc 20 giờ ngày 14-8 có kết quả thật sốc. Theo đó, đội chủ nhà Thai Port chia tay giải.

Cái giờ đẹp 20 giờ ở nhà thi đấu Bangkok Arena ngập khán giả đến cổ vũ nhà vô địch Futsal Thái Lan, Thai Port đá tứ kết với AGMK (Uzbekistan).

AGMK bất ngờ đánh bại đội chủ nhà Thai Port.

AGMK chính là đối thủ đã thua 1-4 trước Thái Sơn Nam ở vòng bảng. Trong khi đó Futsal Thái Lan có sự đổi ngôi lớn mùa giải vô địch năm ngoái khi Chonburi Bluewave không còn làm trùm và ngôi vô địch Thái Lan chuyển sang Thai Port.

Đây cũng là một đơn vị có các đội thể thao chuyên nghiệp rất mạnh của Thái Lan, ngoài CLB Futsal thì họ còn có CLB Thai  Port rất mạnh ở Thai-League cùng với CLB bóng chuyền nam và nữ. Chủ tịch CLB và các đội thể thao chuyên nghiệp này là bà Nualphan Lamsam, một doanh nhân giàu có và là cựu trưởng đoàn tuyển bóng đá nữ Thái Lan.

Osamanmusa (xanh-cam) gương mặt quen thuộc của tuyển Futsal Thái Lan.

Nhìn những gương mặt của Thai- Port thấy có rất nhiều tuyển thủ Futsal Thái Lan quen thuộc từng tung hoành các giải châu Á và từng qua Việt Nam đá nhiều giải quốc tế.

Thái Sơn Nam - Nagoya Oceans chạm trán nhau 15 giờ ngày 15-8.

Ở trận tứ kết cuối cùng tối 14-8, cứ tưởng như cả nhà thi đấu Bangkok Arena dậy sóng sẽ là liều doping cho Thai Port nhưng không, họ đã bị “bại tướng” của Thái Sơn Nam ở vòng bảng đánh bại rất kịch tính qua cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và cuối cùng nhà vô địch Uzbekistan thắng 4-3, đẩy đội chủ nhà rời cuộc chơi sớm mà họ nuôi mục tiêu vô địch.

+ Lịch đấu bán kết chiều nay (15-8)

Thái Sơn Nam - Nagoya Oceans (15 giờ).

AGMK - Mes Sungun (18 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm