Sốc: Messi chính thức không đến Indonesia

(PLO)- Người hâm mộ bóng đá Indonesia thất vọng tràn trề, đặc biệt là những người đã mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Indonesia thi đấu với nhà vô địch thế giới Argentina ngày 19-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà báo nổi tiếng người Argentina, Gaston Edul, cho biết rõ Lionel Messi sẽ không cùng đồng đội Argentina đáp chuyến bay đến thủ đô Jakarta để làm khách tuyển Indonesia. Nhóm nhà báo từ TyC Sports của Argentina theo chân đội tuyển đã đưa tin Lionel Messi vẫn đá chính trong trận giao hữu với đội tuyển Úc ngày 15-6 tại sân Công nhân (Trung Quốc).

Bốn ngày sau, đội bóng có biệt danh Albiceleste dự kiến đọ sức với đội tuyển Indonesia tại sân vận động Bung Karno, thủ đô Jakarta. Càng thất vọng hơn với người hâm mộ Indonesia khi đội khách chỉ tung ra đội hình hai đối đầu thầy trò Shin Tae-yong.

Nhà báo Gaston Edul cho biết: "Lionel Messi sẽ đấu với Úc, nhưng anh ấy không đến Indonesia. Messi không ra sân trong trận giao hữu thứ hai của đội tuyển Argentina. Thầy trò Scolani sẽ tập luyện công khai cho báo chí vào ngày 14-6, lúc 9 giờ, theo giờ Argentina”.

Nhà vô địch thế giới Argentina sẽ chơi hai trận giao hữu ở Bắc Kinh và Jakarta, với trận thứ hai không có Messi. Ảnh: GETTY.

Nhà vô địch thế giới Argentina sẽ chơi hai trận giao hữu ở Bắc Kinh và Jakarta, với trận thứ hai không có Messi. Ảnh: GETTY.

Một phương tiện truyền thông khác của Argentina, Vermouth Deportivo, từ Bắc Kinh khẳng định, Lionel Messi có một kỳ nghỉ trước khi gia nhập CLB mới của anh ở Mỹ, Inter Miami.

Tổng hợp các nguồn tin và bật mí của nhà báo Gaston Edul mới nhất chỉ là tái khẳng định việc Messi không đến Indonesia vì phải trở về châu Âu nghỉ ngơi cùng gia đình sau một mùa giải căng thẳng ở PSG, trước khi anh đầu quân cho giải Nhà nghề Mỹ vào đầu tháng 7.

Một tin khác của Gaston Edul tiết lộ rằng Julian Alvarez sẽ đến Bắc Kinh kịp thời để hội quân cùng tuyển Argentina. Chân sút 23 tuổi tập trung muộn với đồng đội vì bận ăn mừng với Man City vô địch Champions League 2022-2023 khi đánh bại Inter Milan 1-0.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng đã tạo nên một cơn sốt ở Trung Quốc khi đến đây từ cuối tuần trước để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Úc. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng đã tạo nên một cơn sốt ở Trung Quốc khi đến đây từ cuối tuần trước để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Úc. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir cho biết chỉ có thể cầu nguyện rằng Lionel Messi sẽ không vắng mặt trong vai trò đội trưởng của tuyển quốc gia Argentina khi làm khách ở Jakarta. Ông Erick Thohir trấn an người hâm mộ khi nói đội tuyển Indonesia sẽ thử sức với nhà vô địch thế giới Argentina, không phải chỉ với Lionel Messi.

" Đây thực sự là trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Argentina" - Erick Thohir nói - "Vì vậy, một lần nữa tôi cầu nguyện Lionel Messi sẽ bay, hạ cánh và chơi bóng ở đây. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Các bạn cần biết đây không phải là trận đấu của đội tuyển Indonesia với những ngôi sao Messi”.

Trước đó, thành viên Ủy ban điều hành PSSI – ông Ahmad Riyadh cho biết Lionel Messi vẫn được lên kế hoạch đến Indonesia cùng đội tuyển Argentina: "Cho đến thời điểm hiện tại, PSSI vẫn chưa có thông tin nào về việc Messi sẽ không đến Indonesia. Chưa có gì chắc chắn 100%. Chúng tôi vẫn đang thực hiện đúng lịch trình”.

Messi và đồng đội tái hiện cuộc chạm trán ở vòng 16 đội World Cup 2022 trên sân Công nhân. Ảnh: GETTY.

Messi và đồng đội tái hiện cuộc chạm trán ở vòng 16 đội World Cup 2022 trên sân Công nhân. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Argentina sẽ chơi một trận giao hữu với tuyển Úc vào ngày 15-6 tại sân vận động Công nhân mới được cải tạo có sức chứa 68.000 người ở Bắc Kinh. Cuộc đụng độ này là trận tái đấu của vòng 16 đội tại World Cup cuối năm 2022 tại Qatar, nơi Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Úc.

Vé cho trận giao hữu đã bán hết trong vòng 20 phút, mặc dù có giá lên tới 4.800 Nhân dân tệ (670 USD) trên trang web chính thức, với các trang web bán lại và người bán vé gấp nhiều lần mệnh giá.

Trận đấu diễn ra như một cơ hội hiếm có cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc trực tiếp xem đội trưởng Argentina thi đấu, sau khi họ phải xem World Cup năm ngoái từ nhà hoặc phòng khách sạn do hạn chế đi lại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm