Sôi nổi ngày hội đua thuyền trên sông Sài Gòn

(PLO)- Các đội đua nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân, tạo không khí phấn khởi trong dịp nghỉ lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2023.

Đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: LÊ ÁNH

Đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: LÊ ÁNH

Giải đua thuyền này nằm trong khuôn khổ hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao mà Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) .

Giải đua thuyền diễn trên sông sài Gòn đoạn qua phố đi bộ Bạch Đằng (thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).

10 đội đua tham gia tranh tài ở cự ly 500 mét và 3000 mét. Ảnh: LÊ ÁNH

10 đội đua tham gia tranh tài ở cự ly 500 mét và 3000 mét. Ảnh: LÊ ÁNH

Tham gia giải đua có 10 đội thi đến từ các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với các cự ly đua 500 mét và 3.000 mét.

Giải đua thuyền thu hút rất đông người dân tập trung bên bờ sông để theo dõi và cổ vũ cho các đội thi.

Giải đua thuyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: LÊ ÁNH

Giải đua thuyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao còn diễn ra các sự kiện như biểu diễn lân sư rồng, trình diễn khiêu vũ, band nhạc đường phố, biểu diễn võ thuật, đội trống kèn, thả hoa đăng, diễu hành xe loa tuyên truyền lưu động, biểu diễn đờn ca tài tử…

Bên cạnh đó, còn có các chương trình văn nghệ để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm