Sớm kết nối 2 tuyến đường ở TP Thủ Đức

(PLO)- 2 tuyến đường cần sớm kết nối là đường Vũ Tông Phan và đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Sớm kết nối 2 tuyến đường ở TP Thủ Đức

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức đề nghị rà soát, sớm kết nối đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng.

Theo Sở GTVT TP, việc kết nối các tuyến đường này sẽ giảm tình trạng ùn ứ ở khu vực Xa lộ Hà Nội, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn.

Đây cũng là lần thứ 2, Sở GTVT TP đề nghị TP Thủ Đức rà soát lại và yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện các phương án kết nối 2 tuyến đường này.

Đường Vũ Tông Phan kết nối với đường Nguyễn Hoàng và cầu Thủ Thiêm 2 sẽ giảm áp lực giao thông cho đường Xa lộ Hà Nội.

Đường Vũ Tông Phan kết nối với đường Nguyễn Hoàng và cầu Thủ Thiêm 2 sẽ giảm áp lực giao thông cho đường Xa lộ Hà Nội.

Lúc này, lượng lớn phương tiện sẽ theo hướng đường Nguyễn Hoàng về trung tâm TP. Ảnh: ĐT.

Lúc này, lượng lớn phương tiện sẽ theo hướng đường Nguyễn Hoàng về trung tâm TP. Ảnh: ĐT.

Hiện nay, đường Nguyễn Hoàng đang bị xuống cấp. Ảnh: ĐT.

Hiện nay, đường Nguyễn Hoàng đang bị xuống cấp. Ảnh: ĐT.

Sở GTVT TP đề nghị TP Thủ Đức đánh giá tình hình thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển phường An Phú. Đồng thời phối hợp với Công ty CP đầu tư Thủ Thiêm, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà để xác định rõ trách nhiệm duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông trên đường Nguyễn Hoàng.

Khi tuyến đường Vũ Tông Phan và đường Nguyễn Hoàng được kết nối thì lộ trình đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn.

Khi tuyến đường Vũ Tông Phan và đường Nguyễn Hoàng được kết nối thì lộ trình đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn.

Hiện đường Nguyễn Hoàng thường ùn ứ vào buổi sáng, mặt đường nhỏ, xuống cấp. Ảnh: ĐT.

Hiện đường Nguyễn Hoàng thường ùn ứ vào buổi sáng, mặt đường nhỏ, xuống cấp. Ảnh: ĐT.

Sớm kết nối 2 tuyến đường ở TP Thủ Đức ảnh 6

Sở GTVT TP tiếp tục đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, yêu cầu sớm kết nối đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: ĐT.

Đây là lần thứ 2 Sở GTVT yêu cầu UBND TP Thủ Đức làm việc với chủ đầu tư để sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối. Ảnh: ĐT.

Đây là lần thứ 2 Sở GTVT yêu cầu UBND TP Thủ Đức làm việc với chủ đầu tư để sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối. Ảnh: ĐT.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị TP Thủ Đức báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Sở GTVT cũng cho rằng: Trường hợp hạ tầng kỹ thuật của dự án này chưa được xây dựng đúng theo quy hoạch được duyệt, không đạt yêu cầu, UBND TP Thủ Đức kiến nghị UBND TP tạm thời không chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án thành phần. Từ đó, để tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện tuyến đường Vũ Tông Phan và kết nối tuyến đường này vào đường Nguyễn Hoàng theo quy hoạch được phê duyệt, Sở GTVT TP đã họp bàn với các sở ngành, UBND TP Thủ Đức.

Trường hợp kết nối lưu thông thuận tiện, người dân lưu thông về hướng cầu Thủ Thiêm 2 nhanh hơn.

Đồng thời, giảm áp lực giao thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội và điểm quay đầu xe trước Tòa nhà Cantavil trên Xa lộ Hà Nội.

Liên quan đến tuyến đường trên, trước đó, ông Trần Quang Lâm cũng đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành trong quý II-2022.

Tuy nhiên, đến nay Sở GTVT TP vẫn chưa nhận được các phản hồi của UBND TP Thủ Đức về các vấn đề trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm