SPL - “phủi” như chuyên nghiệp

(PLO)- Các nhà tổ chức giải bóng đá phong trào bảy người khao khát hướng sân chơi đến quy mô toàn quốc và trở thành đấu trường vô địch quốc gia chuyên nghiệp cùng những trận giao lưu quốc tế nảy lửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một năm tạm gián đoạn do tác động của dịch bệnh COVID-19, Công ty cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball) đã tái xuất giải bóng đá bảy người vô địch toàn quốc với tên gọi mới Bia Saigon Cup - khu vực phía Nam mùa thứ tư (Saigon Premier League - SPL-S4).

Trong khi miền Nam mới diễn ra họp báo SPL-S4 vào sáng 22-6 (ảnh nhỏ) thì Hà Nội HPL-S9 sân Hoàng Mai kín khán giả. Ảnh: ANH DUY

Trong khi miền Nam mới diễn ra họp báo SPL-S4 vào sáng 22-6 (ảnh nhỏ) thì Hà Nội HPL-S9 sân Hoàng Mai kín khán giả. Ảnh: ANH DUY

Cách đây vài năm, cựu PV thể thao Dương Thanh Liêm đã hiện thực hóa một dự định táo bạo khi đưa giải bóng đá bảy người du Nam, sau những lần tổ chức thành công ngoài mong đợi ở phía Bắc - vốn rất yêu thích loại hình bóng đá này. Những người trong cuộc không ngờ sự mới lạ, hấp dẫn của môn bóng đá này đã gây rất nhiều cơn nghiện cho các tín đồ phía Nam thường chơi sân 11, sân năm tạo ra một chân đế vững chắc.

Mới năm ngoái, rất nhiều sự kiện thể thao phải hủy vì dịch bệnh COVID-19, các đội bóng “phủi” Việt Nam vẫn được ưu ái khi Vietfootball duy trì cuộc chơi đầy hấp dẫn với hình thức “bong bóng khép kín” như chuyên nghiệp ở Nha Trang quyến rũ mỗi trận cả hàng chục ngàn người xem trên các kênh truyền hình trực tiếp.

Mùa này, những cuộc chạm trán hấp dẫn đang diễn ra đều đặn ở miền Bắc thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ cho các đội bóng không chuyên, có nhiều trận còn hơn cả giải chuyên nghiệp. Từ tiếng vang của giải “phủi” miền Bắc, cuộc chơi đã lan tỏa ra rộng khắp trên các sân cỏ nhân tạo cả nước, hiện có tại miền Trung (Khánh Hòa), Tây Nguyên (Đắk Lắk), miền Tây (Cần Thơ) và sắp sửa khai cuộc vòng chung kết SPL mùa thứ tư (SPL-S4) ở TP.HCM.

Từ tiếng vang của giải “phủi” miền Bắc, cuộc chơi đã lan tỏa ra rộng khắp trên các sân tại TP.HCM, miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây..

Tổng giám đốc Vietfooball Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban bóng đá phong trào VFF, không ngần ngại nói lên khao khát của mình cùng các cộng sự nâng giải đấu “phủi” lên một tầm cao mới, tạo thành phong trào sôi nổi rộng khắp ở 64 tỉnh, thành trong cả nước. Các đội bóng bảy người của Việt Nam trong tương lai không xa cũng sẽ sánh vai với những cường quốc bóng đá quốc tế. “Chúng tôi rất yêu thích kiểu sân bóng đá bảy người và may mắn có nhiều sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có chung một niềm đam mê. Vietfootball mong muốn chung tay kiến tạo và phát triển bóng đá Việt Nam một cách tốt đẹp hơn”.

Ba tuần trước, những trận play off giành quyền tham dự vòng chung kết tại phía Nam nghẹt thở đã lăn bóng quyết liệt và gay cấn tại Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh với hai đội nhận vé cuối cùng là Lamy Land và An Biên. Cả hai tân binh sẽ góp mặt với top 10 ở mùa giải SPL-S3, gồm Song Hùng, Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An Quốc Michel, W-Team, Lam Hồng, Cửa Tùng Vĩnh Quang, Hạt điều Thương Thương, PT, Đạt Tín và Bamboo thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc, diễn ra từ ngày 25-6 đến 10-9. Giải cũng có những cuộc chuyển nhượng vui vẻ giữa các CLB để luôn bảo đảm chiều rộng lẫn bề sâu cho cuộc tranh tài kỳ thú.•

Sân chơi của Vietfooball ngày càng lớn mạnh

Đấu trường SPL-S4 tổ chức rất chuyên nghiệp với nhà vô địch sẽ nhận cúp và huy chương vàng cùng số tiền thưởng 60 triệu đồng. Hai đội á quân và hạng ba lần lượt nhận 40 triệu và 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, giải còn có các giải thưởng: Phong cách, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, HLV xuất sắc và vua phá lưới. Hai đội đứng đầu SPL-S4 sẽ đại diện miền Nam tranh tài vòng chung kết giải bóng đá bảy người vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra giữa tháng 9 tại Hà Nội hoặc TP.HCM với số tiền thưởng cho đội vô địch là 150 triệu đồng. Dưới sự chung tay của nhà tài trợ chính Bia Sài Gòn, Vietfootball đã mở rộng cuộc chơi đến Tây Nguyên (ĐPL-S1) và miền Tây (CPL-S1) mùa đầu tiên, cùng mùa thứ chín tại Hà Nội (HPL-S9), mùa thứ tư tại TP.HCM (SPL-S4) và mùa thứ ba tại Khánh Hòa (KPL-S3). TT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?