Sri Lanka ấn định ngày bầu tổng thống mới, lộ diện 3 ứng cử viên tiềm năng

(PLO)- Sau khi ông Rajapaksa bỏ trốn ra nước ngoài và gửi đơn từ chức về nước, các nhà lập pháp Sri Lanka dự kiến bầu chọn tổng thống mới vào tuần tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Channel News Asia ngày 15-7 đưa tin Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka - ông Mahinda Yapa Abeywardana thông báo đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã chính thức được chấp nhận, mở đường cho quá trình bầu ra một tổng thống mới sau nhiều tháng quốc gia Nam Á này lâm vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử.

"Tổng thống đã từ chức. Tôi đã chấp nhận đơn từ chức này” - ông Abeywardana cho hay.

Quyền tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Dinuka Liyanawatte/REUTERS
Quyền tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Quốc hội Sri Lanka đưa ra thông báo trên một ngày sau khi ông Rajapaksa - người đã rời khỏi đất nước vào hôm 12-7 - gửi đơn từ chức bằng email tới ông Abeywardana sau khi bay tới Singapore từ Maldives.

Trong đơn từ chức, ông Rajapaksa nói rằng ông đã làm tất cả các bước để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn. Ông cho rằng rằng cuộc khủng hoảng tài chính ở Sri Lanka bắt nguồn từ nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém trước nhiệm kỳ tổng thống của ông, và cùng với đại dịch COVID-19 đã làm giảm đáng kể lượng khách du lịch tới Sri Lanka.

Theo Hiến pháp Sri Lanka, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe được bổ nhiệm làm Tổng thống tạm quyền. Tuy nhiên nhiều người biểu tình coi ông Wickremesinghe là đồng minh của ông Rajapaksa, do đó đã xông vào văn phòng thủ tướng tại thủ đô Colombo và yêu cầu ông từ chức.

Sau khi được tuyên thệ làm quyền Tổng thống, ông Wickremesinghe cho biết sẽ tuân theo quy trình hiến pháp và thiết lập luật pháp, trật tự ở quốc gia Nam Á này, theo hãng tin Reuters.

Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ bắt đầu các động thái để tăng quyền hạn của quốc hội và giảm quyền hạn của tổng thống theo yêu cầu của những người biểu tình.

Việc ông Rajapaksa bỏ trốn ra nước ngoài và gửi đơn từ chức đã mở ra một quá trình bầu cử tổng thống mới tại quốc đảo Nam Á này.

Quốc hội Sri Lanka thông báo các nhà lập pháp nhóm họp trở lại vào ngày 16-7 để bắt đầu quá trình bầu tổng thống mới và dự kiến công bố kết quả bầu chọn vào ngày 20-7.

Chủ tịch Quốc hội Abeywardena cho biết các nhà lập pháp sẽ "bổ nhiệm một cách hợp hiến một tổng thống mới" và đồng thời khẳng định "quá trình bầu chọn sẽ diễn ra nhanh chóng và thành công".

Hơn 100 cảnh sát và nhân viên an ninh trang bị vũ khí đã được triển khai trên con đường dẫn tới toà nhà Quốc hội Sri Lanka, cùng với sự xuất hiện của rào chắn và vòi rồng nhằm ngăn chặn bất kỳ tình trạng bất ổn nào diễn ra trong thời gian bầu chọn tổng thống mới.

Đảng cầm quyền Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) đã quyết định đề cử quyền Tổng thống Wickremesinghe - 73 tuổi và là người đã sáu lần đảm nhiệm vị trí Thủ tướng - tranh cử chức tổng thống.

Ông Wickremesinghe đã tham gia các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về gói cứu trợ và ngân sách mới. Tuy vậy, ông không được lòng nhiều người biểu tình.

Trong khi đó, đảng đối lập chính Samagi Jana Balawegaya (SJB) đã đề cử ông Sajith Premadasa, 55 tuổi, làm ứng viên tổng thống.

Ứng viên thứ ba chạy đua chức tổng thống là nhà lập pháp cấp cao Dullas Alahapperuma của đảng cầm quyền SLPP và ông cũng được coi là một nhân tố tiềm năng và bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm