Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi tổng thống bỏ ra nước ngoài

(PLO)- Vài giờ sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bay sang Maldives, văn phòng thủ tướng Sri Lanka cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước để đối phó với tình hình bất ổn hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, văn phòng thủ tướng Sri Lanka thông báo đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, chỉ vài giờ sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã bay sang Maldives để lánh nạn, theo hãng tin AFP.

"Vì tổng thống đang ở nước ngoài, chúng tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước để đối phó với tình hình bất ổn hiện tại" - ông Dinouk Colombage, phát ngôn viên của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết.

Cảnh sát Sri Lanka cho biết họ cũng đang áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên khắp các tỉnh miền tây, bao gồm thủ đô Colombo, để ngăn chặn nguy cơ gia tăng biểu tình sau khi Tổng thống Rajapaksa bay sang Maldives bằng máy bay quân sự.

"Có những cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài văn phòng thủ tướng ở Colombo và chúng tôi cần áp lệnh giới nghiêm để kiềm chế tình hình" - một cảnh sát cấp cao nói.

Viên cảnh sát cũng cho hay họ được lệnh “đàn áp những người biểu tình phá rối hoạt động của nhà nước”.

Người biểu tình tập trung bên ngoài dinh Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 13-7. Ảnh: AP

Người biểu tình tập trung bên ngoài dinh Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 13-7. Ảnh: AP

Trước đó, vào đầu ngày 13-7, các quan chức địa phương cho biết Tổng thống Rajapaksa đã ngồi máy bay sang quốc đảo Maldives, một ngày trước khi ông từ chức như thông báo trước đó để dọn đường cho một "quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình".

Một quan chức sân bay ở thủ đô Male nói với AFP: “Nhà lãnh đạo 73 tuổi, vợ và một vệ sĩ được cảnh sát hộ tống tới một địa điểm không được tiết lộ sau khi họ đáp máy bay quân sự Antonov-32 từ Sri Lanka”.

“Hộ chiếu của họ đã được đóng dấu và họ đã lên chuyến bay của lực lượng không quân đặc biệt” - quan chức này nói với AFP.

Với tư cách là tổng thống, ông Rajapaksa được hưởng quyền miễn trừ an ninh. Ông được cho muốn ra nước ngoài trước khi từ chức và không còn quyền miễn trừ an ninh để tránh khả năng bị giam giữ.

Một nguồn tin chính phủ và một người thân cận với ông Rajapaksa cho biết Tổng thống Sri Lanka hiện đang ở Male, thủ đô Maldives. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng ông Rajapaksa rất có thể sẽ tới một quốc gia châu Á khác từ Maldives.

Trong một động thái liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Sri Lanka ở thủ đô Colombo đã thông báo hủy mọi hoạt động dịch vụ lãnh sự cho buổi chiều ngày 13 và cả ngày 14-7 như một biện pháp phòng ngừa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm