Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu tổng thống mới vào tuần tới

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka - ông Mahinda Yapa Abeywardena cho biết danh sách ứng cử viên tổng thống sẽ được công bố vào ngày 19-7 và Quốc hội sẽ bầu tổng thống mới một ngày sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 11-7 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka - ông Mahinda Yapa Abeywardena cho biết Quốc hội sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 15-7 và tiến hành bầu tổng thống mới vào ngày 20-7.

Tuyên bố trên được ông Mahinda đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử.

Theo ông Abeywardena, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13-7. Trước đó, các anh trai và cháu trai của ông cũng đã từ chức bộ trưởng trong bối cảnh Sri Lanka cạn kiệt nhiên liệu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

"Trong cuộc họp được tổ chức hôm nay, Quốc hội đã nhất trí rằng việc bầu tổng thống mới là cần thiết để đảm bảo một chính phủ mới được thành lập phù hợp với Hiến pháp. Thủ tướng và nội các đã sẵn sàng từ chức" - ông Abeywardena thông báo.

Ông cho biết đến ngày 19-7, Quốc hội Sri Lanka sẽ công bố danh sách ứng cử viên tổng thống để bầu chọn.

Một phần tư dinh của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bị người biểu tình phá hoại vào ngày 10-7. Ảnh: REUTERS

Một phần tư dinh của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bị người biểu tình phá hoại vào ngày 10-7. Ảnh: REUTERS

Sau thông báo của Chủ tịch Quốc hội Abeywardena, văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã xác nhận kế hoạch từ chức của ông.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Sri Lanka tiến hành quá trình chuyển đổi chính phủ suôn sẻ và đưa ra "các giải pháp bền vững" cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại.

Ông Sajith Premadasa - lãnh đạo đảng đối lập Samagi Jana Balawegaya (SJB) - cho biết đảng của ông sẵn sàng tham gia vào bộ máy chính phủ. Hiện SJB đang nắm 54 ghế trong Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên, theo Reuters.

“Chúng tôi, với tư cách là phe đối lập, sẵn sàng lãnh đạo để ổn định đất nước và xây dựng lại nền kinh tế. Chúng tôi sẽ bổ nhiệm tổng thống và thủ tướng cũng như thành lập chính phủ mới" - ông Premadasa tuyên bố.

Cuộc suy thoái kinh tế ở Sri Lanka đã kéo theo làn sóng biểu tình phản đối cách thức ứng phó của chính phủ nước này. Nhiều người biểu tình thậm chí còn xông vào dinh thự của tổng thống và thủ tướng đương nhiệm vào cuối tuần rồi.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được 17,8 triệu rupee (khoảng 50.000 USD) do một nhóm người biểu tình tìm thấy tại tư dinh của tổng thống hôm 9-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm