Sri Lanka: Từ Maldives, ông Rajapaksa gọi điện về chỉ định Thủ tướng Wickremesinghe làm quyền tổng thống

(PLO)- Sau khi bỏ sang Amldives, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa gọi điện về cho Chủ tịch Quốc hội, chỉ định Thủ tướng Ranil Wickremesinghe làm quyền tổng thống Sri Lanka.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 13-7, Quốc hội Sri Lanka thông báo đã bổ nhiệm Thủ tướng Ranil Wickremesinghe làm tổng thống tạm quyền vì Tổng thống đương nhiệm - ông Gotabaya Rajapaksa hiện đang ở nước ngoài, hãng AFP đưa tin.

"Do Tổng thống Rajapaksa hiện không có ở Sri Lanka, Tổng thống đã nói với tôi rằng ông ấy quyết định chỉ định Thủ tướng Wickremesinghe làm quyền tổng thống, phù hợp với hiến pháp đất nước" - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Mahinda Yapa Abeywardena thông báo.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình đang tiếp tục tập trung trước văn phòng tổng thống và văn phòng thủ tướng ở thủ đô Colombo để yêu cầu hai ông từ chức.

Thủ tướng Sri Lanka - ông Ranil Wickremesinghe trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP ở thủ đô Colombo, ngày 11-6. Ảnh: AP

Thủ tướng Sri Lanka - ông Ranil Wickremesinghe trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP ở thủ đô Colombo, ngày 11-6. Ảnh: AP

Trước đó, vào đầu ngày 13-7, các quan chức địa phương cho biết Tổng thống Rajapaksa đã ngồi máy bay sang quốc đảo Maldives, một ngày trước khi ông từ chức như thông báo trước đó để dọn đường cho một "quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình".

Vài giờ sau đó, văn phòng Thủ tướng Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để đối phó với tình trạng hỗn loạn đang diễn ra trên cả nước.

Khi tin tức về chuyến bay của tổng thống được lan truyền khắp cả nước, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Colombo và hô vang những khẩu hiệu chống đối ông Rajapaksa.

Theo AFP, cảnh sát đã phải bắn nhiều loạt đạn hơi cay để kiểm soát dòng người biểu tình.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tháng và bùng phát vào cuối tuần trước, khi hàng trăm nghìn người biểu tình xông vào đốt phá dinh tổng thống và dinh thủ tướng, đổ lỗi cho chính quyền ông Rajapaksas về tình trạng lạm phát, tham nhũng và khan hiếm nhiên liệu và thuốc men.

Theo nhiều nhà quan sát, việc Tổng thống Rajapaksa bay sang Maldives trong lúc đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng là dấu hiệu chấm dứt sự cai trị của gia tộc Rajapaksa hùng mạnh ở quốc gia Nam Á này trong hai thập niên qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm