Sự thật clip 1 phụ nữ đi xe đạp màu hồng va chạm ô tô ở quận 7

(PLO)- Con trai người phụ nữ cho biết do mẹ mình làm việc nhiều, khi đi xe đạp ngoài đường phát sinh vấn đề về sức khỏe nên đi ngược chiều và xảy ra va chạm với ô tô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08), cho biết đã mời người phụ nữ đi xe đạp màu hồng chạy ngược chiều, lạng lách, gây tai nạn với ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 lên làm việc.

Theo đó, ngày 19-2, trên mạng xã hội đăng tải một video về vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa một ô tô màu đen và một xe đạp màu hồng.

Một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận hàm ý rằng người phụ nữ cố tình chạy xe lạng lách, va chạm với ô tô để ăn vạ.

Hình ảnh bà V đi xe đạp lạng lách trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh bà V đi xe đạp lạng lách trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Cắt từ clip

Qua nắm bắt thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đó, công an xác định được người phụ nữ điều khiển xe đạp màu hồng là bà V (SN 1976, quê Vĩnh Long, hiện ngụ quận 7) và mời lên làm việc tại trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Do đi lạng lách, chạy ngược chiều nên xe của bà V đã xảy ra va chạm với một ô tô khác. Ảnh: Cắt từ clip

Do đi lạng lách, chạy ngược chiều nên xe của bà V đã xảy ra va chạm với một ô tô khác. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, do bà V không biết chữ và sau vụ việc đã về quê nên đã ủy quyền lại cho anh Đ - con ruột của bà để giải quyết vụ việc.

Ngày 21-2, tại Công an phường Tân Thuận Tây, anh Đ cho biết do mẹ mình làm việc nhiều, khi điều khiển xe đạp ngoài đường phát sinh vấn đề về sức khỏe nên đã đi ngược chiều và xảy ra va chạm với ô tô biển số 51G-648.xx.

Sau va chạm, bà V bị trầy xước nhẹ, ô tô 51G-648.xx bị trầy xước sơn nhẹ. Bà V cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai nên cả hai bên đã thương lượng, thống nhất giải quyết với nhau (không bên nào bồi thường bên nào) và đi về nhà.

Tại buổi làm việc, anh Đ cũng cho biết hiện tình trạng sức khỏe của mẹ anh đã ổn định.

Sự việc không đúng như trên các trang mạng xã hội đăng tải, có ý nói là bà V. đòi bồi thường thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm