Sự thật về hình ảnh cúng bái có phông nền lễ khai giảng

(PLO)- Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định không phải trường học tổ chức cúng bái tại lễ khai giảng như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, trao đổi với PLO, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk xác nhận một số hình ảnh cúng bái, phía sau phông nền lễ khai giảng năm học 2022-2023 là hình ảnh tại Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Krông Pắk. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định đây không phải là hình ảnh cúng bái tại lễ khai giảng năm học mới là lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6-9-1902 - 6-9-2022).

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh FB

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh FB

Theo ông Khoa, nhân kỷ niệm 120 năm ngày cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Trường Lê Hồng Phong tổ chức lễ tưởng niệm với bàn thờ cúng vọng, thắp hương trước tượng đài ở sân trường.

Phông lễ khai giảng xuất hiện trong hình ảnh là của ngày khai giảng diễn ra hôm 5-9 nên, trùng với lễ tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong nên mới xuất hiện hình ảnh gây hiểu nhầm, đồn thổi trên mạng. "Hoàn toàn không có chuyện trường tổ chức lễ cúng bái tại lễ khai giảng"- ông Khoa khẳng định.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức dâng hương tại sân trường, phía sau là phông nền lễ khai giảng khiến nhiều người đồn đoán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm