Chùm ảnh hàng loạt điểm phong tỏa COVID-19 ở TP.HCM chiều 27-5

Liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, hiện TP.HCM đang phong tỏa nhiều địa điểm để tiến hành điều tra truy vết. 

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được 22 người nghi nhiễm và 3 người xác định nhiễm COVID-19. 

16 địa phương ở TP.HCM có liên quan ổ dịch này gồm: TP Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn. TP đang tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Sau đây là hình ảnh một số địa điểm tạm phong tỏa ở TP.HCM liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 này.

Tại quận 1: 

Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du được phong tỏa do có liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Ảnh: Minh Tâm

Khách sạn Sheraton được phong tỏa do có ca mắc liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp. 

Tại huyện Hóc Môn: 

Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn nơi ca nhiễm COVID-19 làm việc ở quận Phú Nhuận đang được phong tỏa. Ảnh: Minh Tâm

Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn nơi ca nhiễm COVID-19 làm việc ở quận Phú Nhuận đang được phong tỏa. Ảnh: Minh Tâm

Khu vực xã Bà Điểm 6, huyện Hóc Môn đang phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Tâm 

Tại quận Bình Thạnh: 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi 3 bệnh nhân COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng đến khám được tạm thời phong tỏa khử khuẩn và đã hoạt động lại bình thường sáng nay. Ảnh: Minh Tâm

Khu vực phong tỏa ở địa chỉ 178/18 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Ảnh: Nguyệt Nhi

Tại quận Phú Nhuận: 

Cơ quan chức năng phong tỏa tòa nhà nơi ca nhiễm COVID-19 làm việc. Ảnh: Minh Tâm

Khoanh vùng, truy vết xung quanh ca nhiễm COVID-19 làm việc ở quận Phú Nhuận. Ảnh: Minh Tâm

Tại quận Gò Vấp: 

Khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi Hội thánh truyền giáo Phục hưng sinh hoạt được tạm phong tỏa để điều tra. Ảnh: Minh Tâm 

Khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi Hội thánh truyền giáo Phục hưng sinh hoạt được tạm phong tỏa để điều tra. Ảnh: Minh Tâm 

Người dân ở khu vực gần Hội thánh truyền giáo Phục hưng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: HCDC

Tại quận 12: 

Chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12) đang được phong tỏa. Ảnh: Minh Tâm

Người dân Chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12) đang chờ đến lượt xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Tâm

 

Điểm phong tỏa tại đường TL 19, phường Thạnh Lộc, quận 12. Ảnh: Minh Tâm

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm