Ngày 26-10, Cần Thơ thêm 128 ca nhiễm, phong tỏa 1 hẻm có hàng chục F0

Tối 26-10, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP tính đến 17 giờ cùng ngày.

Theo đó, trong ngày, TP này có thêm 128 ca nhiễm (gồm 44 ca trong khu cách ly, 14 ca cách ly tại nhà, 49 ca trong khu phong tỏa và 21 ca qua xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế); 42 ca được điều trị khỏi, 1 ca tử vong. Số ca nhiễm trong ngày hôm nay gần bằng với ngày 5-9 (129 ca).

Tính theo địa bàn thì hôm nay có 8/9 quận, huyện đều có ca nhiễm mới, chỉ riêng quận Ô Môn là không ghi nhận ca nào. Trong đó, quận Ninh Kiều ghi nhận đến 70 ca mới; 25 ca là người về từ vùng dịch…

Phong tỏa hẻm 125 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều do ghi nhận hàng chục F0. Ảnh: TQ

Trong ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường An Cư (quận Ninh Kiều) đã tiến hành phong tỏa hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ do ghi nhận hàng chục F0 ở đây.

Như vậy, trong hai ngày 25 và 26-10, Cần Thơ ghi nhận hai chùm F0 lớn là một công ty trong khu công nghiệp quận Thốt Nốt và một hẻm dân cư ở quận Ninh Kiều.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 6.754 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 5.993 ca đã điều trị khỏi, 100 ca tử vong.

Trong ngày, các đơn vị trên địa bàn TP đã tiêm thêm được gần 36.600 liều vaccine phòng COVID-19. Tính chung đến nay Cần Thơ đã tiêm được 1.092.052/1.409.920 liều vaccine. Tỉ lệ người được tiêm vaccine trên 18 tuổi đạt 89,5%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm