Thêm 1 người tử vong vì bạch hầu

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết bệnh nhi tử vong do bạch hầu là em H. (14 tuổi, học sinh lớp 9 trường Tiểu học và THCS Đak Ta Ley, huyện Mang Yang).

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 21-9, em H. có biểu hiện ho, sốt, khó thở được gia đình đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Ngày 24-9, bệnh tình trở nặng hơn, em H. được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị nhưng không qua khỏi.

Phun thuốc khử trùng để phòng chống bạch hầu. 

Sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo trường hợp em H. có kết quả dương tính với bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại xã Đak Ta Ley.

Chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các trường mẫu giáo Đak Ta Ley, trường Tiểu học và THCS Đak Ta Ley tạm thời cho học sinh làng Chơ Rơng I nghỉ học.

Trước đó, em V. 4 (tuổi, trú tại làng Bong Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) cũng tử vong do bệnh bạch hầu.

Từ đầu năm đến nay, khu vực Tây Nguyên ghi nhận hơn 150 trường hợp dương tính với bạch hầu gồm trên các địa bàn tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Trong đó có hai trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm