TP.HCM có 18 ca nhiễm COVID-19 mới, 17 ca liên quan nhóm truyền giáo

Sáng 3-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 18 giờ ngày 2-6 đến 6 giờ ngày 3-6, TP.HCM ghi nhận thêm 18 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

18 trường hợp này được phân bố ở 6 quận, huyện. Cụ thể: Quận 3 (2), quận 8 (1), quận Bình Thạnh (4), quận Bình Tân (2), quận Gò Vấp (8) và quận Phú Nhuận (1).

Phong tỏa 1 điểm ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM vì liên quan ca bệnh Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Điều đáng quan tâm 17/18 trường hợp nêu trên là F1 của các bệnh nhân liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng, đã được cách ly từ trước. 1 trường hợp còn lại là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh).

Hiện các quận, huyện TP.HCM khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận từ tối 2-6.

Trước đó, trong bản tin chiều 2-6 do HCDC cung cấp, TP.HCM đã ghi nhận 248 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Như vậy, số bệnh nhân liên quan nhóm truyền giáo này tính tới thời điểm hiện tại là 265.

Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh ở quận 3 tới thời điểm hiện tại là 7 trường hợp. Ngoài ra, TP.HCM còn phát hiện 1 nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều tra tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm