Sương mù khiến hàng chục chuyến bay bị hủy

Tổng Công ty điều hành bay Việt Nam - VATM cho biết thời gian qua sương mù, mưa phùn, mây thấp là hiện tượng thời tiết ảnh hưởng lớn tới hoạt động hàng không tại các sân bay khu vực miền Bắc.

Theo số liệu thống kê trung bình tại các sân bay miền Bắc trong ba tháng đầu năm 2021, mỗi tháng có khoảng 21 chuyến bay phải hoãn, hủy và chuyển hướng hạ cánh.

Cụ thể, ngày 21-1-2021 có 21 chuyến bay bay đến sân bay Nội Bài đã phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay dự phòng tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Ngày 9-2-2021 có chín chuyến bay đến sân bay Nội Bài cũng phải chuyển hướng hạ cánh. Ngày 6 và 7-1 có năm chuyến bay bay đến sân bay Vinh phải chuyển hướng hạ cánh.

Sương mù khiến hàng loạt chuyến bay của VASCO bị hủy. Ảnh: CTV

VATM đánh giá tất cả đều do hiện tượng sương mù, mưa phùn, mây thấp gây giảm tầm nhìn xấu. Ngoài việc chuyển hướng hạ cánh, hoãn hủy chuyến, còn rất nhiều các chuyến bay nội địa khác của các hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng dây chuyền như phải bay chờ, thay đổi thời gian cất cánh tại sân bay xuất phát do thời tiết xấu tại sân bay đến gây thiệt hại không nhỏ cho các hãng.

Đại diện Công ty bay Dịch vụ hàng không (VASCO) cho biết do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại Điện Biên, VASCO đã hủy chuyến bay Hà Nội đi Điện Biên vào ngày 6-4. Theo đó, hãng sẽ tiến hành bay bù khi thời tiết cho phép.

Lý do những ngày qua, hiện tượng mù khô ảnh hưởng tầm nhìn tại Điện Biên, nhằm đảm bảo an toàn bay, VASCO đã phải hủy các chuyến bay giữa Hà Nội – Điện Biên từ ngày 30-3 đến 5-4.

Phía hãng thông tin sẽ hỗ trợ đặt lại hành trình, hoàn đổi vé theo các quy định hiện hành và tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cập nhật kế hoạch khai thác. Hiện tại, VASCO đang khai thác chặng bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất một chuyến bay khứ hồi/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm