Syria được mời dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28

(PLO)- Truyền thông Syria đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn theo truyền thông Syria đưa tin các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 được tổ chức vào cuối năm nay.

Lời mời của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed gửi đến ông al-Assad đã được hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cùng với các đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở Damascus đưa tin.

Syria's President Bashar al-Assad addresses the new members of parliament in Damascus
Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS

Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 sẽ được tổ chức tại Dubai vào tháng 12, với sự tham gia của hàng nghìn nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao và chức sắc thế giới.

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Ả Rập đang nồng nhiệt chào đón sự trở lại của Syria sau hơn một thập kỷ cô lập.

Vào tuần trước, các nước Ả Rập đã quyết định chấp thuận cho Syria trở lại Liên đoàn. Ngày 12-5, Saudi Arabia cũng mời ông al-Assad đến sự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn ở Jeddah.

Kể từ sau trận động đất kinh hoàng ngày 6-2 ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ song phương giữa 2 nước này cũng phần nào được củng cố.

Trong khi các quốc gia Ả Rập đang tích cực thiết lập lại quan hệ với Damascus nhằm củng cố an ninh khu vực thì Mỹ và Anh lại tỏ ra nghi ngờ và nói rằng họ không thấy được lợi ích trong việc ông al-Assad tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập.

Ngoài ra, một số nước Ả Rập cũng kêu gọi các biện pháp chính trị cho Syria để đủ điều kiện nối lại quan hệ với các nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm