'Tác dụng phụ' khi Ukraine giành được các ngôi làng sau phản công

(PLO)-  Giới quan sát cho rằng việc giành lại các ngôi làng đổ nát sau phản công khiến quân Ukraine dễ tổn thương trước hỏa lực quân Nga hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều tháng chuẩn bị và cùng với sự hỗ trợ quân sự lớn từ phương Tây, Ukraine đã đạt được những thành công nhỏ trong hơn một tuần đầu tiên phản công. Trong cuộc giao tranh ác liệt trên vùng đồng bằng, quân đội Ukraine cho biết đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và giành lại 7 ngôi làng.

Phóng viên của tờ The New York Times đã tới thăm một trong những ngôi làng mà Ukraine đã giành được - làng Blahodatne (tỉnh Donetsk), vào ngày 15-5 và đã ghi nhận bước tiến phản công của Ukraine cũng như những thách thức phía trước.

Ukraine dễ tổn thương khi giành lại lãnh thổ

Sau khi kiểm soát được mỗi ngôi làng, mỗi bước tiến lên của Ukraine trở nên dễ bị tổn thương hơn, nghĩa là lính Ukraine đã phải đi ra khỏi chiến hào an toàn của mình, tiến gần hơn tới pháo binh Nga, phải di chuyển qua các bãi mìn và không được bảo vệ trước các cuộc không kích.

Ukraine đang tham gia vào hai mũi tấn công chính về phía nam - nơi Ukraine đã thọc sâu nhất vào nhiều dãy ngôi làng nhỏ, bao gồm Blahodatne.

Phần lớn làng Blahodatne đã bị phá hủy. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phần lớn làng Blahodatne đã bị phá hủy. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vui vì thu được những thành quả kéo dài chưa lâu thì Ukraine đã phải đối mặt với nỗi lo mới đó là làng đã đổ nát, không nhiều chỗ che chắn, trú ẩn mà Nga lại oanh tạc không ngừng.

Một người lính Ukraine tên Serhiy Gubanov cho biết khi đang trú ẩn trong hầm: “Họ đang tấn công bằng tên lửa, pháo, súng cối, máy bay trực thăng và máy bay không người lái (UAV)”.

Tuyến phòng thủ chính của Nga, cách làng khoảng 14 km, là một vành đai dày đặc các bãi mìn, hào, rãnh để chặn xe bọc thép và răng rồng (hàng rào bê tông) rải thành hàng trên các cánh đồng nhằm ngăn chặn xe tăng.

Ukraine đặc biệt dễ bị tổn thương ngay sau khi kiểm soát được những vùng đất mới, khi Ukraine vừa phải rà phá bom mìn, chiến đấu với tàn quân Nga, vừa phải tìm kiếm nơi ẩn nấp và các vị trí bắn trong các ngôi làng.

Chiến lược tiêu hao của Nga có hiệu quả?

Thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) Rob Lee cho biết chiến lược của Nga cũng đang được chú ý trong khoảng thời gian đầu của cuộc phản công, theo The New York Times.

Nga đang cố gắng gây ra càng nhiều thương vong và phá hủy càng nhiều phương tiện càng tốt trong khu vực chiến đấu ở phía trước tuyến phòng thủ chính, nhằm tiêu diệt lực lượng Ukraine trước khi Ukraine tiếp cận được tuyến phòng thủ.

Ông Lee cho rằng chiến lược của Nga là “gây tiêu hao cho lực lượng Ukraine và buộc Ukraine rút lui mà không để quân Nga chịu quá nhiều tổn thất”.

Lính Ukraine nghỉ ngơi ở làng Blahodatne. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine nghỉ ngơi ở làng Blahodatne. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nếu chiến lược của Nga tỏ ra hiệu quả, Ukraine có thể mất rất nhiều lính mới được huấn luyện và nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh để chọc thủng phòng tuyến chính của Nga.

Ngay cả khi Ukraine tiến được vào sâu các phòng tuyến của Nga, lực lượng Ukraine có thể quá yếu để có thể di chuyển về phía nam để hoàn thành mục tiêu chính: cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga với bán đảo Crimea. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách đến Biển Azov, cách đó khoảng 96,5 km.

Trận chiến hiện diễn ra chủ yếu ở hai địa điểm cách nhau khoảng 80 km, phía nam làng Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk) và phía nam làng Orikhiv (tỉnh Zaporizhia).

Cho đến nay, trận chiến ở phía nam Velyka Novosilka có vẻ lợi thế đang nghiêng về Ukraine hơn là trận chiến gần Orikhiv.

Hai ngôi làng Velyka Novosilka và Orikhiv là nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES. Việt hóa: ĐỨC HIỀN
Hai ngôi làng Velyka Novosilka và Orikhiv là nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES. Việt hóa: ĐỨC HIỀN

Việc đánh ở những khu vực này không chỉ đơn thuần là tấn công thăm dò của Ukraine, mà Ukraine đang buộc Nga phải quyết định chọn nơi triển khai quân tiếp viện.

Ngày 15-6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết cuộc phản công đang tiến triển từ từ nhưng đều đặn. Phó Chỉ huy chiến dịch của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine - Tướng Oleksiy Hromov cho biết Ukraine đã tiến được tổng cộng 6,5 km trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm