Tai nạn kinh hoàng ở Long An, nhiều người tử vong

Tính đến 23 giờ 30 tối 2-1, bốn người trong 20 nạn nhân xấu số đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, thuộc huyện Bến Lức, Long An vào chiều cùng ngày.

Cú tông khủng khiếp, hậu quả kinh hoàng

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 62C-043.48 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM thì bất ngờ lao tới lùa hàng loạt xe máy (được xác định là 21 xe) đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt.

Sau cú tông mạnh khủng khiếp này, xe đầu kéo đã cán lên nhiều xe máy, người và tiếp tục lao tới cuốn bốn xe máy khác và tới dốc cầu Bến Lức, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 300 m, mới dừng lại bên đường.

Tại hiện trường, hàng chục xe máy nằm rải rác giữa đường, có những xe máy đã bị xe đầu kéo cán thành nhiều mảnh vỡ. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến tắc nghẽn nghiêm trọng, xe cộ xếp hàng dài nhiều cây số trên quốc lộ 1A.

Ghi nhận tại hiện trường, biển xe đa phần thuộc các khu vực TP.HCM. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tiến hành đưa người đi cấp cứu và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Trần Văn Tươi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Tươi cho hay đã có ba người thiệt mạng tại chỗ, 18 người được đưa đi cấp cứu tại BV huyện Bến Lức và BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến 19 giờ cùng ngày, 1/18 nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại BV.

Từ chiều đến hơn 20 giờ cùng ngày, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận 13 ca cấp cứu từ vụ tai nạn này, trong đó có hai ca chấn thương sọ não rất nặng. Số còn lại bị đa chấn thương.

Hàng loạt xe máy nằm la liệt tại hiện trường sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở huyện Bến Lức, Long An chiều 2-1. Ảnh: AN LẠC

Chiếc xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên. Ảnh: AN LẠC

Các nạn nhân đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: H.LAN

Công an sẽ khởi tố để điều tra

Tối 2-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã phát đi công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45 km/giờ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe đầu kéo 62C-043.48 hiệu Hyundai HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 30-3-2018 và có hạn đến ngày 29-3-2019. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức.

Tài xế được xác định là Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An), đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, tài xế này đã ra trình diện với cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp báo tối cùng ngày tại UBND tỉnh Long An, đại diện Ban ATGT tỉnh Long An thông tin: “Xe đầu kéo chạy tốc độ dao động từ 54 km/giờ xuống 40 km/giờ đến khi dừng hẳn. Khu vực này chạy tối đa 70 km/giờ”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho hay sau khi xem camera, thấy xe đầu kéo này đi từ làn giữa. Sau đó vì tránh một xe tải khác nên xe này đi vào làn xe máy và gây tai nạn mà không có dấu hiệu giảm phanh. Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khởi tố vụ án. Trong đó, không chỉ xử lý tài xế mà cần xem xét cả trách nhiệm của chủ công ty vận tải. 

Tại buổi họp báo, trước thông tin đang gây nhiều thắc mắc cho dư luận là tài xế này đi dự tân gia và có dấu hiệu sử dụng rượu bia vào trưa cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Long An cho hay chưa xác minh được nội dung này.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề nghị sớm điều tra, khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm các bên liên quan.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu xử nghiêm

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, trực tiếp đến hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo ngành y tế tập trung lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT tỉnh Long An kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan hữu quan cần xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo, quá trình sát hạch giấy phép lái xe đối với tài xế gây tai nạn...

Danh sách nạn nhân

1- Phan Ngọc Lễ, SN 1968, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM.

2- Trần Thị Cẩm Tú, SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre.

3- Nguyễn Cẩm Ly, SN 2005, ngụ tỉnh Sóc Trăng.

4- Lê Thành Đức, SN 1992, ngụ quận 7, TP.HCM.

5- Lương Ngọc Thảo, SN 1993, ngụ quận 7, TP.HCM.

6- Nguyễn Văn Thanh, SN 1996, ngụ TP Cần Thơ.

7- Đinh Quốc Duy, SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang.

8- Lê Trọng Nguyễn, SN 1999, ngụ tỉnh Long An.

9- Phạm Phước Lễ, SN 2000, ngụ TP Cần Thơ.

10- Trần Quốc Duy, SN 1999, ngụ tỉnh Tây Ninh (tử vong tại bệnh viện).

11- Trương Tấn Vinh, SN 1995, ngụ huyện Cần Đước, Long An.

12- Lê Đảm Đan, SN 1977, ngụ huyện Tân Trụ, Long An.

13- Nguyễn Văn Thiện, SN 1997, ngụ TP Cần Thơ.

14- Nguyễn Văn Út, SN 1982, ngụ TP Cần Thơ.

15- Hà Mỹ Xuân, SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp.

16- Trần Ngọc Thúy, SN 1994, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An.

17- Võ Văn Tính, SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp.

18- Nguyễn Thị Út, ngụ tỉnh Sóc Trăng.

19- Lý Sung, SN 1996, ngụ tỉnh Sóc Trăng.

Ba nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm:

20- Mai Huỳnh Đức, SN 1999, ngụ Thạnh Hóa, Long An.

21- Trần Quốc Cường, SN 1997, ngụ Tân Hưng, Long An.

22- Một nạn nhân nữ đã tử vong nhưng chưa xác định được danh tính.

Một nạn nhân thoát chết kỳ diệu

“Có một người đàn ông thoát chết rất kỳ diệu. Lúc thấy ổng bò ra khỏi gầm xe, tụi tôi hết cả hồn. Xe nát vậy mà ổng sống được. Mạng lớn thiệt. Ổng ra không nói được gì. Công an có hỏi mà ổng ú ớ” - một người dân chứng kiến kể chuyện.

Anh xe ôm bỏ xe cứu nhiều người

Đó là anh Trần Quốc Lợi (sinh năm 1988, hành nghề xe ôm, sống tại ấp 1, xã Thạnh Đức, Long An).

Tai nạn kinh hoàng ở Long An, nhiều người tử vong ảnh 4
Anh xe ôm Trần Quốc Lợi đã cứu nhiều người bị thương nặng. Ảnh: HOÀNG LAN

Anh Lợi cho biết chiều 2-1 chứng kiến vụ tai nạn và thấy các nạn nhân bị thương nằm la liệt rất đáng thương nên vội gửi xe máy và lấy xe ba gác ở quán cà phê gần đó phụ đưa các nạn nhân vào BV huyện Bến Lức rồi sau đó đưa nhiều nạn nhân bị nặng lên cấp cứu ở BV Chợ Rẫy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm