Tại sao cầu thủ Anh cởi bỏ ngay huy chương ra khỏi cổ?

Tuyển Anh đã bị người Ý đánh bại trên chấm luân lưu 11 mét trong trận chung kết Euro 2020, chấm dứt tham vọng đăng quang lần thứ hai ở một giái đấu lớn sau 55 năm ròng rã. Còn với người Ý là chức vô địch châu Âu thứ hai và danh hiệu lớn thứ sáu (bốn chức vô địch World Cup).

Sau khi Marcus Rashfor, Jadon Sancho và Bukayo Saka sút hỏng quả luân lưu luân lưu, sự đau lòng của đội tuyển Anh đã bộc lộ nhiều hơn. Hầu hết các cầu thủ Tam Sư sau khi được trao huy chương á quân tại sân nhà Wembley ngay lập tức liền tháo ra khỏi cổ. Gương mặt ai cũng buồn bã như đưa đám. Nhiều cầu thủ đã bật khóc nức nở như Declan Rice.

Đội trưởng Harry Kane thẫn thờ tháo huy chương ra cầm trên tay. Ảnh: CGI.

Sau trận chung kết Copa America diễn ra trên sân vận động Macarana trước trận cuối cùng ở Euro 2020, người ta cũng thấy nhiều cầu thủ Brazil không đeo huy chương bạc, khi vài phút trước đó bị đội khách Argentina đánh bại. Dường như họ cảm thấy xấu hổ khi là người đến sau.

Cả HLV Gareth Southgate, đội trưởng Harry Kane, cây săn bàn Luke Shaw, trung vệ John Stones và Rashford,... những nhân vật chính đều đồng loạt gỡ huy chương khỏi cổ. Mason Mount cũng làm như vậy, tương tự các tiền vệ Kalvin Phillips, Jack Grealish và Jude Bellingham.

Tiếp đó, thủ môn Aaron Ramsdale, người đã không chơi một phút nào cho đội tuyển Anh mùa hè này, rồi đến Kyle Walker, Sancho, Ben White, Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James và Phil Foden.

HLV Southgate và các tuyển thủ Anh buồn rười rượi sau trận thua chung kết. Ảnh: CGI.

Thật ra việc tháo huy chương bạc ra ngay khỏi cổ sau khi được trao là một xu hướng trong thế giới thể thao trong những năm gần đây. Chẳng hạn, các cầu thủ Manchester City đã không đeo huy chương sau khi thua Chelsea trong trận chung kết Champions League mùa trước. Các cầu thủ Anh cũng làm như vậy sau thất bại ở trận chung kết World Cup Rugby trước Nam Phi vào năm 2019.

Trong khi nhiều người hâm mộ cảm thấy hành động cởi bỏ huy chương là thiếu tinh thần thể thao, thì nhiều vận động viên cảm thấy việc về nhì không phải là điều gì đáng để ăn mừng.

Vận động viên cởi bỏ huy chương ra khỏi cổ phổ biến hơn trong các môn thể thao đồng đội so với những cuộc thi cá nhân, như nhiều lần tranh tài ở Olympic, đặc biệt diễn ra sau một thất bại trực tiếp cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm