Tài xế dừng xe giữa cao tốc để nhận đồ bị tước bằng lái

Ngày 9-7, thông tin từ Cục CSGT, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa xử phạt một trường hợp có hành vi dừng đỗ ngay trên cao tốc để nhận đồ của khách.

Tài xế xe khách dừng xe giữa cao tốc để nhận đồ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6-7, tài xế NVX (30 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển ô tô khách 34 chỗ ngồi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Khi lưu thông trên cao tốc, tài xế đã dừng xe giữa làn số 3 để chờ nhận đồ của một người đàn ông nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm cảnh báo cho các tài xế di chuyển cùng chiều. Hành vi của tài xế bị camera giám sát trên cao tốc ghi lại.

Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế quê tỉnh Thái Bình thừa nhận vi phạm. CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế này về hành vi không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

Cụ thể, mức phạt là 5,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe ba tháng.

Cũng theo Cục CSGT, thời gian qua, cảnh sát đã lập biên bản xử phạt hàng loạt tài xế vi phạm khi điều khiển xe trên cao tốc Hải Phòng.

Điển hình như sáng 23-4, hệ thống camera giám sát trên cao tốc ghi lại ba trường hợp tài xế điều khiển xe đi lùi. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra cao tốc đã xác minh tài xế NVN (trú tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mang biển kiểm soát 70B-xxx lùi trên cao tốc.

Ngày 24-6 vừa qua, CSGT tiếp tục làm việc với tài xế PTH (quê tỉnh Quảng Ninh), người điều khiển chiếc Innova biển kiểm soát 14A-162.xx lùi trên trên cao tốc.

Cả hai đều bị lập biên bản xử phạt hành chính từ 800.000 đến 1 triệu đồng và bị tước GPLX hai tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm