Taliban tăng cường truy lùng người giúp sức cho Mỹ, Washington đẩy nhanh sơ tán

Ngày 20-8, các nước phương Tây đã phải vật lộn để đẩy nhanh việc sơ tán khỏi Afghanistan sau khi có báo cáo về các cuộc trả đũa của Taliban, theo hãng tin Reuters.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 20-8 cũng cảnh báo Taliban đã đến từng nhà để truy lùng những người từng giúp sức cho Mỹ, cũng như lập nhiều chốt kiểm soát dọc theo các con đường dẫn đến sân bay Kabul để kiểm tra những người muốn rời khỏi đất nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

"Những người có thể gặp nguy hiểm không có lối thoát rõ ràng" - người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Shabia Mantoo cho biết, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng để mở biên giới. 

Các quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các tay súng Taliban cho biết đã có 12 người đã thiệt mạng kể từ khi Kabul thất thủ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tình trạng hỗn loạn sau khi nước này rút khỏi Afghanistan không làm giảm uy tín quốc tế của Washington.

"Tôi không thấy nghi ngờ gì về sự tín nhiệm của chúng tôi trên toàn thế giới từ các đồng minh" - ông Biden nói trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng.

Đối mặt hàng loạt chỉ trích trong và ngoài nước vì cách xử lý đối với việc rút quân, ông Biden cam kết rằng mọi người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan đều sẽ được sơ tán.

Đồng thời, tổng thống Mỹ cũng hứa sẽ làm việc với các quốc gia khác để đặt ra "các điều kiện cứng rắn" cho bất kỳ sự hợp tác hoặc công nhận nào đối với Taliban dựa trên hồ sơ nhân quyền của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm