Tạm dừng tuyển sinh Trường ĐH Phan Châu Trinh: Thi tuyển, có ẩn ý gì?

Xét tuyển khỏe hơn thi tuyển, cũng từng ấy chỉ tiêu sinh viên, hà cớ gì năm 2007 Trường Phan Châu Trinh phải tổ chức ôn tập miễn phí cả tháng trời, tổ chức thi tuyển cho cực khổ để bị Bộ phạt nguội dừng tuyển sinh năm nay?

Lý do chung vi phạm quy chế tuyển sinh năm 2007 mà Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đưa ra để dừng tuyển sinh năm học 2010 này thực tế là việc trường tổ chức thi tuyển sinh, không thực hiện xét tuyển từ kết quả điểm thi ba chung của Bộ. Chúng tôi đã gặp những người có liên quan để tìm hiểu nguyên nhân của vi phạm này.

.PV: Thưa ông, xét tuyển sẽ đơn giản hơn tổ chức thi tuyển, Trường  Phan Châu Trinh có ẩn ý gì khi không thực hiện xét tuyển từ điểm thi của kỳ thi ba chung mà tự ý xé rào thi tuyển?

+ Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Phan Châu Trinh: Trong buổi làm việc ngày 3-8 vừa qua, bà Nghĩa đã đặt vấn đề: “Năm 2007 không có gì đặc biệt, vì sao phải tổ chức thi tuyển?”. Đó thật là câu hỏi vô cảm.

Trường có quyết định thành lập vào ngày 15-10-2007, khoảng ba tháng sau khi các trường khác đã tuyển sinh. Năm 2007, thiên tai bão lũ liên tiếp ở miền Trung, riêng trận lũ tháng 11, Quảng Nam có hàng chục người chết, 9/17 huyện thị bị ngập lũ. Mạng người, tài sản còn không giữ được huống chi là giấy tờ. Hơn phân nửa trong số 1.260 thí sinh đăng ký vào trường bị mất giấy báo điểm thi ĐH, cả điểm thi tốt nghiệp phổ thông. Nếu xét tuyển, số phận các em này sẽ ra sao?

Tạm dừng tuyển sinh Trường ĐH Phan Châu Trinh: Thi tuyển, có ẩn ý gì? ảnh 1

Phương pháp chủ động học tập của sinh viên.

. Chưa được Bộ cho phép, dựa vào đâu trường tổ chức thi? Sao trường dám tự ý làm sai pháp luật?

+ Chúng tôi không tự ý và đã vận dụng theo pháp luật. Về chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 11759/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 7-11-2007 cho phép nhà trường tuyển 700 sinh viên. Vấn đề là trong bối cảnh thiên tai như vậy, làm sao tuyển chọn được sinh viên đạt chất lượng. Trường đã có văn bản xin Bộ, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có công văn ngày 14-12 xin Bộ cho trường tổ chức thi tuyển. Theo quy chế của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị là không quá 10 ngày làm việc…” nhưng mãi đến 17 ngày sau Bộ mới trả lời không cho thi. Người sai ở đây không phải là chúng tôi.

. Thi cử là việc quan trọng, một trường tư mới thành lập như  Phan Châu Trinh liệu có tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng?

+ ĐH  Phan Châu Trinh được thành lập từ tâm huyết xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương, không phải để kinh doanh. Trường là niềm tự hào của địa phương, được sự lãnh đạo, hỗ trợ nhiều mặt của địa phương. Trường mới nhưng người điều hành, thầy cô giáo có năng lực, kinh nghiệm. Trường đã tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Không chỉ thi mà chấp hành chỉ đạo của tỉnh, trường đã tổ chức ôn tập kiến thức miễn phí cho các em một tháng trước ngày thi.

. Hiện trạng nước ta thường có chuyện chạy trường, chạy điểm. Bộ tổ chức thi ba chung một phần để chống lại việc này. Liệu kỳ thi của trường có vướng chuyện này không?

+ Chúng tôi lập trường vì tâm huyết nên chắc chắn không để xảy ra chuyện này. Đoàn thanh tra của Bộ đã làm việc với trường từ nhiều tháng, nếu có chứng cớ tiêu cực chắc sẽ chẳng buộc phải xử nguội chúng tôi về cái tội tổ chức thi tuyển một cách gượng ép như vậy.

Kỳ thi của Trường  Phan Châu Trinh an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi năm 2007 ở Trường ĐH Phan Châu Trinh, chúng tôi đã huy động cả hai lực lượng an ninh và cảnh sát giám sát, bảo vệ xuyên suốt tất cả các khâu từ ra đề thi, in sao đề, vận chuyển đề, thi và chấm thi… tất cả đều thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đại tá PHẠM TRƯỜNG DÂN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Tư liệu về trận lũ tháng 11-2007

Quảng Nam có chín trong số 17 huyện thị bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn, tính đến 12 giờ trưa 14-11, gây khó khăn cho việc cứu trợ. Số người chết lên đến 15, mất tích một và bị thương 19. Trên 9.600 ngôi nhà, phòng học và trạm y tế bị sập đổ và xiêu vẹo. Tệ hại hơn, trên 25.000 tấn lương thực và 3.000 tấn lúa giống của nhân dân mất trắng. Lúa, hoa màu, ruộng vườn bị tàn phá trên 10.000 ha và 500.000 cây lâm nghiệp bị hư hỏng. Tổng số người chết và mất tích lên đến 33. Trải qua bốn trận lũ liên tục, hầu hết người dân đã kiệt sức, nhà ngậm nước, nền mục và sẵn sàng ngã sập bất cứ lúc nào.

THANH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm