Tạm giam tổng giám đốc nhờ tài xế nhận tội thay

Chiều 18-5, liên quan tới vụ tai nạn giao thông gây chết người ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nguồn tin của PLO cho hay VKS huyện này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Són về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm anh Rích tử vong. Ảnh: VT

Ông Són là tổng giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư trung tâm thương mại Vĩnh Châu.

Khoảng 20 giờ 30 tối 14-5, anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) dừng xe ven đường trên tỉnh lộ 935 thì bị ô tô 83L-1837 tông mạnh từ phía sau làm nạn nhân tử vong.

Sau tai nạn, tài xế không dừng lại mà lái ô tô bỏ đi.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng lần theo dấu vết và phát hiện ông Són cất giấu chiếc ô tô gây tai nạn trong nhà kho của công ty.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế của ông Són khai mình chính là người lái chiếc 83L-1837 đi từ Sóc Trăng về Vĩnh Châu và gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh, chiều 15-5, ông Són thừa nhận bản thân ông là người lái xe gây tai nạn nhưng nhờ tài xế nhận tội thay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm