Tạm giữ nghi can gây nhiều vụ trộm tiền mừng đám cưới ở Hà Nội

(PLO)- Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội sáng nay cho biết vừa tạm giữ một nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Tạm giữ nghi can gây nhiều vụ trộm tiền mừng đám cưới ở Hà Nội

Tin từ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội sáng nay, 27-10, cho biết đơn vị này vừa tạm giữ Hoàng Thị Khánh Linh, ngụ xã Thọ Xuân, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hoang Thi Khanh Linh - trom dam cuoi Ha Noi-camera.png
Hoàng Thị Khánh Linh cùng hộp đựng tiền mừng đám cưới bị cạy phá. Ảnh: CACC.

Nghi phạm 20 tuổi này bị người dân bắt giữ quả tang tại một đám cưới ở xã Liên Trung, trưa ngày 25-10.

Theo đó, lợi dụng lúc gia đình đón dâu, Linh lẻn lên tầng 2 vào phòng ngủ mở tủ lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Thấy người lạ, hành vi lạ, gia đình chú rể đi kiểm tra thì phát hiện cô này đang lục lọi tủ nên trình báo công an.

Cùng thời điểm, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Đan Phương đang điều tra các vụ trộm tiền mừng cưới trên địa bàn đã tiếp nhận tin báo, đến làm việc với Linh.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Thị Khánh Linh thừa nhận đã chuẩn bị kỹ, ăn diện như khách đi ăn cưới, đi xe máy đến đám cưới ở cụm 3, xã Liên Trung, rồi trộm cắp.

Ngoài vụ việc bị bắt quả tang này, Linh khai đã thực hiện 4 vụ khác cũng với thủ đoạn trà trộn vào đám cưới, lợi dụng lúc gia đình mất cảnh giác khi bận rộn đưa, đón dâu để trộm phong bì mừng cưới.

Đó là các vụ trộm xảy ra tại xã Hạ Mỗ ngày 24-9, xã Tân Hội ngày 19-9, xã Thượng Mỗ ngày 3-10, và xã Trạch Mỹ Lộc ngày 24-10. Bước đầu xác định tổng tiền mừng cưới bị Linh trộm cắp là 200 triệu.

Hoang Thi Khanh Linh - trom dam cuoi Ha Noi.jpg
Hoàng Thị Khánh Linh tiếp cận đám cưới. Ảnh cắt từ camera an ninh của người dân.

Công an xác định, thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp.

“Đối tượng lợi dụng lúc gia đình tổ chức đón, đưa dâu để ra tay bởi lúc đó mọi người đang tập trung vào nơi tổ chức hôn lễ mà sơ hở, mất cảnh giác” – Một cán bộ điều tra Công an huyện Đan Phượng thông tin.

Công an huyện Đan Phượng thông tin, hai tuần trước đã phát hiện một số vụ tương tự và khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác vì đây là thời điểm cuối năm, mùa cưới, mùa tân gia. Do đó, quà mừng nên được quản lý chặt chẽ, cất tủ có khóa hoặc két sắt. Nếu phát hiện người lạ cần để ý quan sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm